TP.HCM: Khởi công xây mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng

VHO-Ngày 12.10, UBND TP. HCM đã tổ chức khởi công xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng trên diện tích hơn 6.000m2. Dự án thuộc nhóm B – công trình dân dụng lĩnh vực văn hóa cấp II, có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 8.500m2 với quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi. Dự án tổng mức đầu tư trên 275 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách của Thành phố.

TP.HCM: Khởi công xây mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng - ảnh 1

Khởi công xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Thời gian xây dựng dự kiến khoảng 3 năm, trong thời gian này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tạm thời được di dời sang Trung tâm triển lãm thuộc Bảo tàng TP. HCM. Công trình sau khi hoàn thành có đầy đủ các khu chức năng về không gian trưng bày, kho bảo quản hiện vật, khu làm việc, khu xử lý phim ảnh… hiện đại, kết hợp ứng dụng công nghệ thông minh.

TP.HCM: Khởi công xây mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng - ảnh 2

Phối cảnh Bảo tàng Tôn Đức Thắng được xây mới

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, dự án là một trong những công trình trọng điểm hưởng ứng năm 2020 của TP.HCM – Năm đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa và xây dựng nếp sông văn minh đô thị. Bảo tàng Tôn Đức Thắng hiện đang bảo quản và trưng trên 16.100 hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

TP.HCM: Khởi công xây mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng - ảnh 3

Bảo tàng Tôn Đức Thắng mới có trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh trong trưng bày

Qua 32 năm hoạt động, Bảo tàng Tôn Đức Thắng hiện hữu đã xuống cấp, cơ sở vật chất bị hạn chế, các phòng trưng bày không phù hợp với các tiêu chuẩn trong trưng bày của bảo tàng. Do đó, dự án xây mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng là hết sức cấp bách và cần thiết, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển bảo tàng thông minh, hiện đại. Đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tôn vinh tầm vóc con người Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 
Dịp này, ông Liêm yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng hoàn thiện thiết kế sơ đồ trưng bày theo hướng chuyên nghiệp, khác biệt, hấp dẫn… để thu hút đông đảo công chúng và du khách tế đến tham quan ngay sau khi công trình được hoàn thành và bàn giao.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc