Phố cổ Hội An “gồng mình” bảo vệ di sản

VHO- Nước lũ chưa kịp rút, bão số 6 lại đổ bộ và chuyển thành áp thấp nhiệt đới gây mưa to khiến di sản Hội An phải tiếp tục gồng mình chống chọi.

Phố cổ Hội An “gồng mình” bảo vệ di sản - Anh 1

Lực lượng chức năng khơi thông dòng chảy

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, dự báo từ chiều và đêm ngày 11.10, nước sẽ tiếp tục dâng cao hơn. Mực nước lúc 10h sáng ngày 11.10 là 1,94m, dưới báo động III -06cm. Do thượng nguồn mưa lớn nên lũ ở Hội An sẽ lên lại, dự báo là 2,3m (trên báo động III là 30cm). 
Từ trưa ngày 7.10 đến nay hầu hết tuyến đường trong khu phố cổ đã ngập 0,5 - 1m. Ban đầu mới chỉ ở một số tuyến đường gần sông như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Châu Thượng Văn,… đến ngày 10.10, tất cả các tuyến đường trong khu phố cổ đã ngập lũ. Nước tràn vào nhà dân, các di tích Chùa Cầu, các điểm tham quan, xe cộ không thể lưu thông. Nhiều đoạn ngập sâu tới 50cm, nước chảy xiết. Người dân gấp rút sơ tán, dọn dẹp, khuân chất các tài sản trong nhà lên cao để tránh ngập nước, hư hại. Lực lượng chức năng trên địa bàn TP Hội An cũng khẩn trương dọn dẹp các bảo tàng, điểm tham quan. 

Phố cổ Hội An “gồng mình” bảo vệ di sản - Anh 2

 Mưa lớn nên nước vẫn chưa kịp rút tại TP Hội An

Người dân sống ở khu vực phố cổ Hội An cho biết, nếu cứ tiếp tục mưa lớn như thế này thì nước lũ khó lòng rút ra và sẽ lên - xuống thất thường. Theo kinh nghiệm của người dân vùng lũ, bà con Hội An không dọn đồ đạc đã kê xuống gấp mà sẽ chờ xem tình hình thế nào. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng, các cơ quan quản lý các di tích sở hữu Nhà nước trong khu phố cổ cũng huy động lực lượng thu dọn tài sản, vật tư, hiện vật đến nơi cao ráo an toàn, tránh hư hỏng tài sản. Tiến hành thiết lập các chốt chặn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cũng đã đặt các biển báo cấm lưu thông bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt trên các tuyến đường ngập nước, mất an toàn, thông báo để người dân và du khách không lưu thông ở vùng nguy hiểm. 

Phố cổ Hội An “gồng mình” bảo vệ di sản - Anh 3

 Tiến hành kê cao các bục tủ tại Bảo tàng Hội An

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa TP Hội An cũng huy động lực lượng thu dọn toàn bộ hiện vật của các bảo tàng, nhất là các bảo tàng ở tuyến đường trũng thấp, trong khu vực phố cổ đến nơi cao ráo an toàn. Đảm bảo công tác bảo quản, bảo vệ hiện vật bảo tàng tránh để bị ẩm ướt, dễ hư hỏng. Triển khai lực lượng chèn chống các di tích cẩn thận tránh mưa to, bão, nước xiết gây nguy hại, hư hỏng, ngã đổ. Ông Nguyễn Văn Lanh cho biết, bên cạnh việc thông tin liên tục, kịp thời để nhân dân nắm bắt, khẩn trương ứng phó, chính quyền TP Hội An đã yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện ngay các phương án phòng tránh lũ, tổ chức trực chỉ huy, chuẩn bị lực lượng xung kích thực hiện nhiệm vụ. Đối với các xã phường vùng trũng thấp chủ động phương án tránh lũ, chủ động di dời dân theo phương án tại chỗ, tuyệt đối không để người dân ở nơi nguy hiểm, mất an toàn khi xảy ra lũ lụt, cố gắng hết sức bảo vệ an toàn tính mạng của người dân. 

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc