Hà Nội: “Phố Trung Thu" Hàng Mã ngập ngụa rác thải sau mỗi buổi tối đón khách

VHO- Tối ngày 30.9, tại tuyến phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), không khí vui chơi trung thu rất náo nhiệt. Sau một buổi tối, tuyến phố này tràn ngập rác thải nhựa do người bán hàng, du khách đi chơi Trung thu bỏ lại.

Hà Nội: “Phố Trung Thu

 Sau những cảnh nhộn nhịp, ùn tắc mỗi tối Hàng Mã như một bãi “chiến trường". Việc này là hệ quả đến từ sự thiếu ý thức của một số bộ phận người dân và các tiểu thương buôn bán trên tuyến phố Hàng Mã

Hà Nội: “Phố Trung Thu

Cụ thể, đoạn phố Hàng Mã vào khoảng 0h đêm với đa phần là túi nilon, lon, vỏ chai nhựa và các loại cốc nhựa dùng một lần

Hà Nội: “Phố Trung Thu

Chị Minh Hà, công nhận vệ sinh trên tuyến phố này chia sẻ: “Công việc của chúng tôi ngày này bận rộn hơn rất nhiều. Sau khi vãn khách chúng tôi đi lại không biết bao nhiêu vòng để dọn rác, người người xả rác, nhà nhà xả rác, rất là thiếu ý thức"

Hà Nội: “Phố Trung Thu

 Anh Nguyễn Minh Dương, trú tại Time city cho biết: “Thùng rác công cộng thì đầy rẫy mà ý thức quá kém. Ai cũng muốn có tết Trung thu mà như thế này thì các anh chị công nhân vệ sinh làm gì có Trung thu với gia đình nữa"

Hà Nội: “Phố Trung Thu

 Không chỉ có hộ kinh doanh, khách du lịch mà chính những người đồng nát cũng là tác nhân góp phần cho tuyến phố này thêm bừa bộn rác khi họ cố gắng bới tung mọi bọc chất thải để tìm vỏ lon, vỏ chai nhựa hoặc kim loại

Hà Nội: “Phố Trung Thu

Hà Nội: “Phố Trung Thu

Sau khi xuất hiện trên MXH, làn sóng dư luận tỏ ra rất phẫn nộ và không đồng tình với việc các hộ kinh doanh cũng như du khách xả rác ra phố Trung thu như thế này

Hà Nội: “Phố Trung Thu

Hà Nội: “Phố Trung Thu

Hà Nội: “Phố Trung Thu

 Việc xả rác bừa bãi ra phố Hàng Mã đồng nghĩa với việc các nhân viên vệ sinh môi trường phải làm việc với tần suất nặng hơn. Theo chia sẻ của một số người, khi họ ra đường vào khoảng 1-2h sáng, những người công nhân vệ sinh môi trường tại khu vực này vẫn miệt mài để thu dọn cho kịp chuyến xe chở rác đưa tới bãi tập kết

Hà Nội: “Phố Trung Thu

Việc giữ gìn vệ sinh môi trường không hề khó, tuỳ thuộc vào ý thức của mỗi người dân. Đã đến lúc lực lượng chức năng nên có các chế tài xử phạt hành vi xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường và mất mỹ quan đô thị để Tết Trung thu năm sau tình trạng như thế này không còn tái diễn.

                                                                                                           ĐỨC ANH

Ý kiến bạn đọc