TP.HCM: 41 mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

VHO - Ngày 25.9, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, TP.HCM tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đợt thứ 40. Đây là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23.9.1945 - 23.9.2020).

Tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP công bố Quyết định số 304/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 41 mẹ thuộc 14 quận, huyện trên địa bàn TP, vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TP.HCM: 41 mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao Bằng chứng nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các mẹ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người đã hiến dâng cho Tổ quốc những người con yêu quý của mình. Đồng thời nhấn mạnh, việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thể hiện ý Đảng, lòng dân và sự ghi nhận của Tổ quốc đối với những công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các mẹ. Những hy sinh thầm lặng mà vĩ đại đó đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc, mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương vinh dự có các mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

KIỀU GIANG

Ý kiến bạn đọc