Khách quốc tế giảm mạnh, du lịch Italia thiệt hại nặng nề vì Covid-19

VHO- Xu hướng người dân Italia dành kỳ nghỉ để nghỉ ngơi hoặc thăm người thân tăng lên, trong khi các hoạt động khác, vốn là nguồn thu lớn của ngành du lịch, giảm xuống đáng kể.

Khách quốc tế giảm mạnh, du lịch Italia thiệt hại nặng nề vì Covid-19 - Anh 1

Cảnh vắng vẻ tại một tuyến phố ở Robbio, Italia do dịch Covid-19 ngày 4.4.2020

Theo số liệu mới đây của Liên đoàn Du lịch Thương mại Italia, trong khoảng thời gian từ tháng Sáu đến nay, lượng khách quốc tế đến quốc gia Nam Âu này giảm khoảng 75% so với cùng kỳ hằng năm, tương đương với 25 triệu khách.

Bên cạnh đó, chi phí trên mỗi du khách cũng giảm đáng kể do lượng khách đến từ châu Mỹ và châu Á, vốn là các du khách có mức chi tiêu cao nhất, giảm mạnh.

Phần lớn người dân Italia cũng dành kỳ nghỉ mùa Hè để tới các địa điểm trong nước. Chi tiêu trung bình của mỗi gia đình Italy chỉ đạt 1.022 euro và 680 euro/người.

Trong khi đó, có tới 20% người dân Italy đã không đặt phòng cho kỳ nghỉ do khó khăn về kinh tế.

Xu hướng người dân Italy dành kỳ nghỉ để nghỉ ngơi hoặc thăm người thân tăng lên, trong khi các hoạt động khác, vốn là nguồn thu lớn của ngành du lịch, giảm xuống đáng kể, như thăm quan các bảo tàng, di tích và triển lãm giảm từ 33% năm ngoái xuống 15%; mua sắm giảm từ 21% xuống 5%, du lịch nghỉ dưỡng giảm từ 12% xuống 9%.

Theo ông Luca Patanè, Chủ tịch Liên đoàn Du lịch Thương mại Italia, trong khoảng thời gian bốn tháng từ tháng Sáu đến tháng Chín hàng năm, lượng du khách quốc tế tới Italia chiếm tới 60% cả về lượng khách và chi tiêu của du khách trong cả năm, với khoảng 11,5 tỷ euro. Những khó khăn hiện nay của ngành du lịch có khả năng ảnh hưởng tới 1 triệu việc làm.

Ông Luca Patanè cũng cho biết du lịch từ lâu đã trở thành trụ cột của nền kinh tế Italia. Một loạt các biện pháp mạnh đang được tiến hành và nguồn lực tài chính lớn đã được dành riêng để khôi phục ngành du lịch Italia trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc