Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận điều trị 11 ca nhiễm Covid-19

VHO- Nhằm giảm tải cho phía Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp nhận và điều trị 11 ca dương tính với Covid-19. Hiện đã có 3 ca bệnh được chuyển ra Huế.

Ngày 30.7, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, đơn vị này sẽ tiếp nhận và điều trị 11 ca nhiễm Covid-19 được chuyển ra từ các bệnh viện của TP.Đà Nẵng.

Trong hai ngày 28 và 29.7, đã có 3 ca bệnh (gồm 436, 438 và 418) được chuyển ra khu cách ly điều trị ở Cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế (đóng tại huyện Phong Điền). Dự kiến, trong ngày hôm nay (30.7), 8 ca bệnh khác sẽ được chuyển ra Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận điều trị 11 ca nhiễm Covid-19 - Anh 1

Bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Ảnh: Thanh Xuân

Theo đó, có 1 ca bệnh từ Bệnh viện Hoàn Mỹ có khả năng phải chạy ECMO; 4 ca từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng kèm suy thận; 3 ca từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có dấu hiệu suy hô hấp.

Những ca bệnh Covid-19 được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế đều là những ca bệnh nặng. Trước đó, ngày 28.7, hai bệnh nhân 436 và 438 được chuyển ra Huế điều trị trong tình trạng rất nặng, rối loạn khí máu, thở máy và được chỉ định lọc máu; trong đó có một bệnh nhân bị suy thận và một bệnh nhân khác đã được cai khí quản. Đây là hai bệnh nhân từng nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực- chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng và được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tiếp đó, tối 29.7, bệnh nhân 418 cũng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ra Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng rất nặng, thở máy và lọc máu liên tục.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: khu cách ly ban đầu tại Cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế có sức chứa 50 giường bệnh, có thể tiếp nhận điều trị các bệnh nhân đang thở máy, bệnh nhân chạy ECMO, chạy thận nhân tạo hoặc bệnh nhân có bệnh nền được chuyển đến. Ngoài ra, bệnh viện cũng tính đến phương án cuốn chiếu, đưa dần các bệnh nhân bình thường từ cơ sở 2 về cơ sở 1 (tại TP.Huế) để điều trị; cơ sở 2 trở thành điểm điều trị các bệnh nhân Covid-19 và các bệnh nhân nghi nhiễm từ vùng dịch về cách ly, đảm bảo tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc