Phản hồi bài “Xây dựng nhà sàn trái phép trong khu di tích Khe Rồng”

VHO- Sau khi Văn Hóa có bài “Xây dựng nhà sàn trái phép trong khu di tích Khe Rồng” (số 3401, ra ngày 24.4.2020), UBND thị trấn Bến Sung (huyện Như Thanh, Thanh Hóa) vừa có văn bản cho biết: Trước sự việc Văn Hóa phản ánh, địa phương nhận thấy còn hạn chế về trình độ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý di sản văn hóa, còn nóng vội trong việc kêu gọi và nhận công đức đóng góp của nhân dân dẫn đến việc thực hiện dựng tạm nhà sàn trong vườn của di tích đền Khe Rồng.

Phản hồi bài “Xây dựng nhà sàn trái phép trong khu di tích Khe Rồng” - Anh 1

 Công trình nhà sàn chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt

Đây là việc làm chưa đúng. Từ những nội dung, tính chất của sự việc, cấp ủy, chính quyền thị trấn Bến Sung đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong tập thể lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cũng trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại di tích đền Khe Rồng, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản cho biết, nội dung Văn Hóa phản ánh là đúng sự thật. Cụ thể, các hạng mục công trình tại di tích đều chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt gồm: Một nhà sàn hai tầng bằng gỗ, lợp ngói tây, diện tích khoảng 40m2 được dựng năm 2019 trong khu vực vườn của di tích Đền Khe Rồng; một công trình nhà thờ Phật hai tầng mái có diện tích khoảng 30m2 nằm cạnh Trung điện, Hậu điện của Đền Mẫu về phía Bắc được xây dựng năm 2010. Sở này đề nghị UBND huyện Như Thanh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc dựng tạm nhà sàn trong khuôn viên di tích đền Khe Rồng trong khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Không “khoán trắng” di tích cho cộng đồng hoặc người trụ trì trực tiếp đứng ra trông nom di tích.

Đồng thời đề nghị UBND huyện Như Thanh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh nghiên cứu, làm rõ nội dung hạng mục công trình thờ Phật đã được đầu tư xây dựng năm 2010 tại di tích và đề xuất phương án, kế hoạch cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc