Người dân, du khách háo hức ngày “mở biển”

VHO- Sau hơn một tháng “cấm biển” để thực hiện giãn cách xã hội, từ ngày 4.5, biển Nha Trang đã sôi động trở lại khi lệnh cấm được tháo gỡ, và đó thực sự là niềm vui lớn đối với người dân và du khách...

Người dân, du khách háo hức ngày “mở biển” - Anh 1

Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, trong các ngày 4-5.5, các hoạt động tắm biển, chạy bộ, thể dục… dọc bờ biển bên đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng diễn ra rất sôi động. Trên các bãi biển người dân, du khách kéo về rất đông vui, nhộn nhịp. Ước tính mỗi ngày có hàng nghìn người dân, du khách ra bãi biển vui chơi, tắm biển. Các lực lượng chức năng như cứu hộ, bảo vệ cũng có mặt hướng dẫn và đảm bảo an toàn các hoạt động của người dân du khách trên các bãi biển.

Dọc tuyến đường Trần Phú, hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi các bản tin, hướng dẫn người dân và du khách khi ra biển phải thực hiện giãn cách đúng cự ly, thực hiện đeo khẩu trang, đảm bảo an toàn theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. “Gỡ lệnh “cấm biển” người dân như chúng tôi mừng lắm. Từ sáng sớm, tôi cùng các thành viên trong gia đình ra biển chạy bộ, tập thể dục, hít thở không khí trong lành nên cảm thấy rất sảng khoái. Không có niềm vui nào hơn là trở lại với biển”, một bác cao niên cho biết. Trong khi đó anh Nguyễn Tuấn Tú, một người dân nơi đây cho rằng “được ra biển chơi, tắm biển, nghịch cát mấy đứa trẻ nhà tôi vui lắm. Trước đó, do phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch hơn một tháng trời không được ra biển tắm nên thấy thiếu thốn”.

Người dân, du khách háo hức ngày “mở biển” - Anh 2

Người dân và du khách háo hức khi biển Nha Trang “mở cửa” trở lại

Ngoài người dân, du khách thì dọc tuyến bãi biển các giờ tan tầm, học sinh cũng ra biển rất đông. Nhiều tốp học sinh đưa cả cặp sách, xe đạp ra đây hứng gió biển, hóng mát, hít thở không khí. Tiếng nô đùa, cười nói trên bãi biển rôm rả. Theo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, để đảm bảo người dân được tắm biển bình thường, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký văn bản cho phép được tắm biển trở lại từ ngày 4.5. Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển triển khai công tác quan sát, cứu hộ bờ biển theo quy định; bố trí lực lượng thường xuyên tuyên truyền, vận động, kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ nghiêm việc giãn cách, đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh và không tụ tập quá 30 người tại công viên bờ biển, bãi biển công cộng, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 19/CT-TTg.

Trước đó, để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tạm dừng hoạt động tắm biển, thể thao, văn hóa, giải trí, karaoke, massage… trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-4. TP. Nha Trang đã giăng dây, đặt biển báo, cử lực lượng kiểm soát không để người dân và du khách vào công viên bờ biển vui chơi, tắm biển.

 XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc