Đầu tư thêm hơn 32 tỉ đồng để bảo tồn nhà vườn Huế đặc trưng

VH- Ngày 19.12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã quyết định đầu tư thêm hơn 32 tỉ đồng để tiếp tục thực hiện đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” (từ nay đến năm 2020).

Trong hai năm qua, tỉnh đã đầu tư gần 7,3 tỉ đồng để bảo tồn và phát huy giá trị nhà vườn Huế theo Nghị quyết 02/2015 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, tại TP Huế hiện đã thực hiện trùng tu, bảo tồn 5 nhà trong số 14 nhà vườn (đợt 1); và hiện đang có nhiều nhà vườn đăng ký để được hỗ trợ theo chính sách này. Kinh phí hỗ trợ từ 400 đến 700 triệu đồng tùy theo xếp loại của ngôi nhà theo các tiêu chí về nhà vườn Huế đặc trưng.

Bên cạnh thực hiện các chính sách bảo tồn nhà vườn Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nghiên cứu, xây dựng các tour du lịch nhà vườn theo hướng du khách phải được sống, sinh hoạt trong không gian nhà vườn và được hướng dẫn các phong tục, tập quán của người dân Cố đô Huế… Một số nhà vườn sau khi được hỗ trợ bảo tồn đã đưa vào khai thác du lịch và mang lại hiệu quả cho các chủ hộ.

Thùy An

Ý kiến bạn đọc