Giữa mùa "cách ly xã hội" người dân Hà Nội vẫn tụ tập, tràn ra đường

VHO- Sau 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội, hôm nay (10.4) trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người dân ra đường nhiều hơn, bất chấp lệnh cấm ra khỏi nhà, dù tối qua (9.4), Thủ tướng đã một lần nữa yêu cầu thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và đeo khẩu trang nơi công cộng...

Theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng khuyến cáo mọi người dân ở trong nhà, chỉ được ra ngoài trong các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, mua thuốc men, mua lương thực, thực phẩm...

Mặc dù, từ ngày 4.4, chính quyền Hà Nội đã bắt đầu xử phạt những người đi ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Nhưng người dân chỉ thực nghiêm túc túc trong vài ngày đầu, những ngày gần đây đã có khá nhiều người dân tại bắt đầu cho thấy sự lơ là, chủ quan với việc giãn cách đề phòng dịch bệnh. Dù đang trong thời gian giãn cách nhưng vẫn ra đường ăn uống, tụ tập để chuyện trò không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng, ảnh hưởng tới hiệu quả của công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của P.V Văn Hóa, công viên, vỉa hè, chợ truyền thống... là địa điểm có nhiều nhóm người dân vẫn tụ tập bất chấp chỉ thị cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Nhiều người ngồi túm tụm trò chuyện trước cửa nhà, vỉa hè mà không đeo khẩu trang, xe máy xuất hiện với tần suất khá dầy trên đường, gần như trở lại với mật độ của những ngày chưa thực hiện lệnh giãn cách xã hội.. 

Giữa mùa

Cả gia đình ba thế hệ tại phố Quán Sứ cùng ra vỉa hè ngồi

Giữa mùa

Phố Bà Triệu nhiều nhóm thanh niên vô tư ngồi trò chuyện không tuân thủ khoảng cách và đeo khẩu trang 

Giữa mùa

Trên phố Nguyễn Thái Học nhiều người lớn tuổi cũng không chấp hành cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Giữa mùa

Tại khu vực đường tầu phố Lê Duẩn người dân tập trung, tụ tập như chưa hề có lệnh “cách ly xã hội”

Giữa mùa

Chỉ thị 16 của Thủ tướng khuyến cáo người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết nhưng những người phụ nữ này thản nhiên ngồi làm móng trên đường Lê Duẩn

Giữa mùa

Tại sân khu tập thể số 101 Nguyễn Trường Tộ nhóm người này lại đem lồng chim đến để giao lưu

Giữa mùa

Giữa mùa

Người dân trên phố Thụy Khuê không đeo khẩu trang, không thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m theo quy định

XUÂN TRẦN

Ý kiến bạn đọc