Australia kêu gọi nhân viên y tế nghỉ hưu hỗ trợ đối phó Covid-19

VHO- Tình trạng dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh đang khiến nguy cơ quá tải ngày càng trở nên hiện hữu đối với ngành y tế Australia.

Để giải quyết vấn đề này, Victoria là bang đầu tiên tại Australia ra thông báo kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhân viên y tế đã nghỉ hưu cho cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Australia kêu gọi nhân viên y tế nghỉ hưu hỗ trợ đối phó Covid-19 - Anh 1

Bệnh viện Australia. Ảnh: Glenn Hunt

Để sẵn sàng đối phó với tình huống thiếu hụt nhân viên y tế trong cuộc chiến với dịch Covid-19, Bộ Y tế bang Victoria vào cuối tuần qua, đã kêu gọi sự giúp đỡ về nhân lực từ các nhân viên y tế nghỉ hưu. Trong một thông báo vào ngày hôm qua (29.3), Bộ Y tế Victoria đề nghị và hoan nghênh tất cả các nhân viên y tế nghỉ hưu muốn tham gia chống dịch Covid-19.

Bà Jenny Mikakos, Bộ trưởng Y tế bang Victoria cho biết, các nhân viên y tế nghỉ hưu và sinh viên y khoa quan tâm đến đề nghị này có thể truy cập vào trang web mới được thành lập của Bộ Y tế bang để đăng ký thông tin. Người tình nguyện sẽ cần khai báo một số thông tin cá nhân và chuyên môn để cơ quan y tế xác định ứng viên phù hợp cho từng vị trí làm việc cụ thể.

Nguy cơ thiếu hụt nhân viên y tế phục vụ công tác chống dịch Covid-19 được giới chuyên gia y tế cảnh báo từ đầu thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Australia. Và từ đầu tháng này, Australia đã bỏ quy định giới hạn thời gian làm việc 20 giờ mỗi tuần để tạo điều kiện cho 20.000 sinh viên y khoa quốc tế tại nước này có thể tham gia chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng có thể tham gia hoặc muốn tham gia chống dịch bởi đây là công việc không những cần chuyên môn và sự nhiệt tình mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Bên cạnh đó, ngành y tế Australia cũng đang đau đầu trước nguy cơ thiếu các trang thiết bị chăm sóc và điều trị đặc biệt dành cho bệnh nhân mắc Covid-19. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y khoa Australia, nếu dịch Covid-19 vẫn tiếp tục tăng với tốc độ 30% ca nhiễm mới mỗi ngày như trong tuần qua, thì đến cuối tuần này các bệnh viện sẽ không có đủ các phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với tình trạng nặng. Cũng theo nghiên cứu này, Australia hiện có khoảng 2.200 giường chăm sóc đặc biệt và nếu số ca nhiễm vượt quá con số 22.000 trường hợp thì các bệnh viện sẽ không đủ năng lực đáp ứng.

Đến 12 giờ trưa nay (30.3, theo giờ địa phương), Australia đã có gần 4.200 ca nhiễm Covid-19, trong đó 17 nạn nhân đã tử vong. New South Wales tiếp tục là bang dẫn đầu về tổng số ca nhiễm Covid-19, với hơn 1.900 trường hợp.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc