HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu hết sức ở 3 trận còn lại

VHO- Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ hội quân vào cuối tháng 3 để chuẩn bị cho Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Hành trình phía trước được dự báo rất gian nan nhưng theo HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để có được kết quả tốt nhất.

Ngày 24.2, HLV Park Hang-seo đã có buổi làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về những vấn đề của ĐTQG. Kế hoạch trở lại đất nước hình chữ S của ông Park muộn hơn dự kiến bởi sự điều chỉnh về lịch thi đấu V.League cũng như các hoạt động thi đấu thể thao khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu hết sức ở 3 trận còn lại - ảnh 1

Rất nhiều việc của ĐT Việt Nam đang chờ ông Park

Trở lại Việt Nam làm việc thời điểm này cũng là lúc chiến lượt gia người Hàn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn phía trước cùng ĐTQG. Ở bảng G Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam dẫn đầu với 11 điểm sau 5 lượt trận, tiếp đến lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận), Indonesia (0 điểm). Nếu muốn chắc chắn ngôi đầu bảng kèm theo suất vé vào thẳng vòng loại thứ ba, cũng như suất dự VCK Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam cần thêm 7 điểm ở 3 trận đấu tới.

Trong hành trình còn lại, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trước Malaysia và UAE, đồng thời đá trên sân nhà tiếp Indonesia. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với kênh KBS News (Hàn Quốc) trước khi sang Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ tập trung vào mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay, chính là Vòng loại World Cup 2022. Ông Park cho hay: “Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện với một thức thách mang tên Malaysia. Chúng tôi đang dẫn đầu bảng với cách biệt 2 điểm trước đối thủ này. Tôi cho rằng gặp Malaysia là trận khó khăn nhất của đội tuyển Việt Nam. Bởi nếu thắng họ, chúng tôi có thể trở thành 1 trong 8 đội đầu bảng. Tuy nhiên, Malaysia cũng rất quyết tâm có 3 điểm. Ở thời điểm này vẫn còn quá sớm để tôi đưa ra đánh giá khi mà ĐT Việt Nam vẫn còn chưa giành quyền đi tiếp. Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng, ĐT Việt Nam sẽ chiến đấu hết sức ở 3 trận còn lại”.

HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu hết sức ở 3 trận còn lại - ảnh 2

ĐT Việt Nam (áo đỏ) sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trước Malaysia

Sau khi U23 Việt Nam thi đấu không thành công tại VCK U23 châu Á, HLV Park Hang-seo sẽ toàn tâm toàn ý cùng ĐTQG chinh phục những mục tiêu trong năm nay, đó là giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2020. Để làm được điều đó, HLV 61 tuổi cho rằng ĐT Việt Nam cần phải thay đổi. “Giờ là lúc chúng ta cần đặt tầm nhìn xa hơn cho tương lai. Phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện, chúng ta cần nghiêm túc thay đổi, tạo ra động lực để thực hiện bước nhảy vọt mới”, ông Park cho biết.

Trước khi đối đầu ĐT Malaysia vào ngày 31.3, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại TP.HCM ngày 21.3 và sẽ có trận giao hữu với ĐT Kyrgyzstan trên sân Gò Đậu (Bình Dương) ngày 26.3. Một kết quả tốt trước Kyrgyzstan sẽ là động lực lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước chuyến hành quân đến sân Bullkit Jalil được dự báo lành ít dữ nhiều.

 V.HY

Ý kiến bạn đọc