Đình Trọng có nguy cơ “lỡ hẹn” tại VCK U23 châu Á 2020

VHO- Sau khi vắng mặt tại SEA Games 30, trung vệ Trần Đình Trọng đang đối diện với nguy cơ lớn làm khán giả tại VCK U23 châu Á 2020.

Chiều 2.1, Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách các cầu thủ của 16 đội tuyển đăng ký tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Theo bản danh sách của U23 Việt Nam gửi lên AFC không có tên trung vệ Trần Đình Trọng và tiền đạo Nhâm  Mạnh Dũng.

Đình Trọng có nguy cơ  “lỡ hẹn” tại VCK U23 châu Á 2020 - ảnh 1

Bản danh sách U23 Việt Nam gửi lên AFC không có tên Đình Trọng

Việc Đình Trọng không có tên trong danh sách này là điều bất ngờ vì biết ai cũng biết vai trò của trung vệ này là quan trọng như thế nào với hàng thủ U23 Việt Nam. Đình Trọng đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục hoàn toàn chấn thương đứt dây chằng. Trung vệ sinh năm 1997 đã vắng mặt ở SEA Games 30 nhưng sau đó anh được HLV Park Hang-seo điền tên trong danh sách U23 Việt Nam tập huấn ở Hàn Quốc cũng như sang Thái Lan lần này. Trước đó ở trận đấu tập với CLB B.Bình Dương tại sân Thống Nhất (TP.HCM), Đình Trọng đá 20 phút cuối nhưng lại bị đau ở đầu gối. 

Đình Trọng có nguy cơ  “lỡ hẹn” tại VCK U23 châu Á 2020 - ảnh 2

Đình Trọng đang nỗ lực hồi phục chấn thương

Việc Đình Trọng không có tên trong danh sách của U23 Việt Nam gửi lên AFC mang lại khá nhiều lo lắng cho người hâm mộ, thế nhưng theo đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, quy định của AFC cho phép các đội có thể thay thế cầu thủ 6 tiếng trước khi trận đấu đầu tiên của đội đó diễn ra. Chính vì thế, từ đây đến trận ra quân tại bảng D với U23 UAE vào ngày 10.1, nếu quá trình bình phục của Đình Trọng diễn ra tốt thì anh hoàn toàn có thể cùng các đồng đội thi đấu tại VCK U23 châu Á. Ngược lại, nếu không đảm bảo bình phục trước ngày ra quân, Đình Trọng sẽ vắng mặt ở giải đấu trên đất Thái Lan. Trong trường hợp Đình Trọng vắng mặt, U23 Việt Nam sẽ chỉ còn 7 hậu vệ, gồm: Đức Chiến, Tấn Sinh, Ngọc Bảo, Thành Chung, Tấn Tài, Thanh Thịnh và Việt Anh. 

V.HY

Ý kiến bạn đọc