Nhịp cầu văn hóa kết nối tình hữu nghị

VHO- Ngày 1.12, “Lễ hội TP.HCM - Phát triển và hội nhập” năm 2019 đã khép lại sau ba ngày diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa phong phú và đặc sắc, thu hút hàng chục ngàn công chúng và du khách tham gia. Sự kiện mang đến cơ hội cho các cơ quan lãnh sự, ngoại giao… các quốc gia tại TP.HCM giới thiệu hình ảnh đất nước và quảng bá nét đặc trưng văn hóa của nước mình đến người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Nhịp cầu văn hóa kết nối tình hữu nghị - Anh 1

Giới thiệu áo dài Việt Nam đến du khách

Thông qua hoạt động của gian nhà văn hóa các nước như trưng bày hình ảnh, trang phục, sản phẩm truyền thống… thể hiện nét đặc trưng văn hóa, bản sắc của từng quốc gia tham gia; công chúng trong nước và du khách nước ngoài được trải nghiệm thú vị và chân thực về văn hóa của cộng đồng các nước trên thế giới. Qua đó, kết nối đưa người dân thành phố và bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM xích lại gần nhau hơn. Tạo nhịp cầu giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia, đoàn kết vì một thế giới hòa bình và phát triển. Dịp này, bạn bè quốc tế cũng có những trải nghiệm thú vị để hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Đánh giá đây là một trong những sáng kiến mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, ông Hanif Salim - Tổng lãnh sự Indonesia, đại diện Lãnh sự đoàn ngoại giao các nước tại TP.HCM nhấn mạnh, lễ hội mang đến sự trải nghiệm tuyệt vời cho bạn bè các nước với những không gian trình diễn nghệ thuật đặc sắc, để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Đặc biệt, góp phần gia tăng sự hiểu biết của bạn bè quốc tế về TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

H.HẢI

Ý kiến bạn đọc