Sôi động màn khai mạc SEA Games 30

VHO-Giới thiệu đến các vị khách của SEA Games 30 những nét văn hoá truyền thống độc đáo cùng thông điệp “Chúng ta cùng chiến thắng”, nước chủ nhà Philippines đã đem đến một Lễ khai mạc SEA Games ngắn gọn nhưng không kém ấn tượng vào tối 30.11. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã dự Lễ khai mạc Đại hội.

Lễ khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á được tổ chức trong khu tổ hợp thể thao Philippines Arena Complex, quận Ciudad De Victoria thuộc tỉnh Bulacan, cách thủ đô Manila khoảng 30 km về phía bắc. Với sức chứa 55.000 chỗ ngồi cùng tổng diện tích 140 ha, Philippines Arena Complex là khu thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới.

Sôi động màn khai mạc SEA Games 30 - Anh 1

Đoàn TTVN diễu hành tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Abraham Tolentino, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, nhấn mạnh khẩu hiệu "We win as one" ("Chúng ta cùng chiến thắng") với thông điệp về chiến thắng, về sự hoà bình, ổn định, thống nhất và đoàn kết trong khu vực để vươn tới những đỉnh cao.

Nước chủ nhà cũng gửi lời cảm ơn tới 11 đoàn và chúc các vận động viên có kỳ đại hội thành công. Tại Lễ khai mạc nhiều cựu vận động viên nổi tiếng của Philippines ở các môn Billiards, Boxing... đã cùng nhau rước lá cờ của đại hội bước ra lễ đài.

Sôi động màn khai mạc SEA Games 30 - Anh 2

Sôi động màn khai mạc SEA Games 30 - Anh 3

Nước chủ nhà SEA Games 30 đã mang đến một Lễ khai mạc đầy sắc màu

Bên cạnh đó là sự xuất hiện lộng lẫy của 11 Hoa hậu Philippines trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach hay Sharifa Akeel, trong vai trò là người dẫn đầu 11 đoàn thể thao của các quốc gia tham gia Đại hội.

Phần hội của Lễ khai mạc như truyền thống là phần để nước chủ nhà giới thiệu những nét văn hoá truyền thống đặc sắc cùng nét khái quát về lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc.

Sau phần tuyên bố khai mạc của nước chủ nhà, màn tuyên thệ của đại diện VĐV và trọng tài, ngọn đuốc của Đại hội đã được thắp sáng tại đài lửa được xây dựng công phu ngay cạnh sân vận động thuộc khu Liên hợp thể thao quốc gia New Clark City, cách xa nơi tổ chức Lễ khai mạc.

Sôi động màn khai mạc SEA Games 30 - Anh 4

Ngoài các cuộc tranh tài, TTVN còn mang đến thông điệp về sự hoà bình, hữu nghị giữa các nước trong khu vực

Cùng với đó là màn pháo hoa rực rỡ chào đón của nước chủ nhà cho thành công chung của Đại hội. Trong suốt những ngày gần đây sân vận động này đã sang đèn cả đêm. Những người thợ đã thức thâu đêm để hoàn thiện nốt các công đoạn cuối cho màn châm đuốc và bắn pháo hoa rực rỡ này.

Ngọn đuốc đại hội đã được thắp sáng cũng đồng nghĩa với việc SEA Games 30 đã chính thức bắt đầu, mang theo hy vọng về thành công của thể thao các nước trong khu vực nói riêng và sự phát triển cùng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia nói chung.

THU SÂM (từ Philippines)

Ý kiến bạn đọc