Hoãn tổ chức giải quần vợt vô địch Đông Nam Á vì SEA Games 30

VHO- Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) vừa ra thông báo hoãn kế hoạch tổ chức Giải quần vợt vô địch Đông Nam Á 2019 tại Việt Nam để các liên đoàn trong khu vực có thời gian chuẩn bị cho SEA Games 30.

Liên đoàn quần vợt Đông Nam Á đã được thành lập vào tháng 6 vừa qua tại Singapore và thống nhất tổ chức giải quần vợt vô địch Đông Nam Á đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối năm tại Việt Nam.

Hoãn tổ chức giải quần vợt vô địch Đông Nam Á vì SEA Games 30 - ảnh 1

Thông báo của VTF

Thế nhưng do SEA Games 30 cũng diễn ra vào thời điểm này nên giải sẽ không được tổ chức như dự kiến và sẽ dời đến đầu năm 2020. Thông báo của VTF nêu rõ: “ SEA Games 30 là sự kiện thể thao quan trọng của các nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra vào đầu tháng 12.2019. Nhằm đảm bảo sức khỏe và chuyên môn cho các đội tuyển quần vợt nam, nữ quốc gia tập trung cao độ cho việc thi đấu SEA Games 30 tại Philippines với mục tiêu đạt thành tích cao nhất. Trong đó hầu hết các cây vợt xuất sắc nhất của Việt Nam và Đông Nam Á đều tham gia thi đấu tại SEA Games lần này. Căn cứ đề nghị hoãn tổ chức giải của lãnh đạo các liên đoàn quần vợt các nước Đông Nam Á, các HLV, VĐV. Do vậy, Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) xin thông báo: Giải quần vợt vô địch các nước Đông Nam Á sẽ chuyển sang thi đấu vào đầu năm 2020. Thời gian và địa điểm thi đấu sẽ có thông báo chi tiết sau”.

Bên cạnh Giải quần vợt vô địch Đông Nam Á 2019, VTF cũng thông báo hoãn tổ chức Giải quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam – VTF Master 500-4 năm 2019.

Hoãn tổ chức giải quần vợt vô địch Đông Nam Á vì SEA Games 30 - ảnh 2

Daniel Cao Nguyễn và Hoàng Nam là những niềm hi vọng hàng đầu của quần vợt Việt Nam tại SEA Games 30

Quần vợt Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 30 khi nhập tịch và đăng ký thành công cho tay vợt Việt kiều Daniel Cao Nguyễn thi đấu tại kỳ đại hội ở Philippines. Daniel Cao Nguyễn đang nằm trong tốp 400 thế giới từng có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới là 189, tay vợt này cũng từng dự các giải Grand Slam tại Mỹ, Úc và hiện được đánh giá đang là một trong những tay vợt đẳng cấp nhất tại Đông Nam Á. Nhiều khả năng, Daniel Cao Nguyễn sẽ được xếp hạt giống số 1 đơn nam và cùng đàn em Lý Hoàng Nam được đánh giá rất cao cho tấm HCV ở nội dung này.

Ngoài Daniel Cao Nguyễn và Hoàng Nam, ĐT quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games 30 còn có Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Văn Phương (nam), Savanna Lý Nguyễn, Fodor Csilla, Đào Minh Trang, Phan Thị Thanh Bình, Trần Thụy Thanh Trúc (nữ).

LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc