Dân đồng ý “xả cửa” bãi rác lớn nhất ở Quảng Nam

VHO- Sau 3 tháng bị “cấm cửa”, ngăn cản không cho xe vận chuyển phế thải ra vào, bãi xử lý rác lớn nhất ở Quảng Nam đã được người dân địa phương đồng ý “mở cửa”, cho hoạt đông trở lại sau buổi đối thoại trực tiếp giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Dân đồng ý “xả cửa” bãi rác lớn nhất ở Quảng Nam - Anh 1

Cuối tuần qua, UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam), Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với người dân ở 3 thôn Bích Nam, Thạch Kiều và Bích Ngô (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành). Buổi đối thoại nhằm bàn cách tháo gỡ khó khăn, giải quyết vấn đề ô nhiễm, đưa khu chứa và xử lý rác thải của bãi rác Tam Xuân 2 hoạt động trở lại sau 3 tháng bị người dân “cấm cửa”. Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam (từ đây gọi tắt Công ty), ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó tổng Giám đốc Công ty đã xin lỗi người dân 3 thôn trên vì để xảy ra sự cố môi trường tại hốc số 1 của bãi rác Tam Xuân 2 (ngày 25.7) khiến môi trường không khí ô nhiễm.

Sau khi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo huyện Núi Thành và Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam, người dân địa phương thống nhất cho công ty vận chuyển rác vào bãi xử lý trở lại nhưng dân phải cử người giám sát, các bên đạt được thỏa thuận về thời gian đổ rác. Tuy nhiên người dân cũng bày tỏ ý kiến phản ánh lo lắng về ảnh hưởng môi trường, vấn đề nguồn nước, ô nhiễm mùi hôi nếu khu xử lý hoạt động trở lại. Nhiều ý kiến băn khoăn về sự cố vừa qua ở hộc chứa số 1, nay phương án của công ty chuyển rác qua xử lý ở hộc rác số 2, mức độ rò rỉ gây ô nhiễm, khắc phục ở hộc số 1 như thế nào cũng cần công khai, minh bạch.

Đồng thời yêu cầu nếu bãi rác hoạt động trở lại thì phải có văn bản cam kết đảm bảo môi trường về nước thải, mùi hôi và khí thải. Công ty tuyệt đối không đổ rác thải y tế nguy hại với rác thải sinh hoạt, nếu phát hiện dân sẽ ngăn chặn ngay và cần sớm đầu tư dự án nước sạch trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc