Vận động viên Thái Lan gặp tai nạn trên đường đua xe đạp thể thao Coupe de Hue 2019

VHO- Ngày 22.9, khi đang ở chặng đua Huế- A Lưới- Huế, vận động viên (VĐV) đến từ Thái Lan- ông Lersak Inchai đã gặp tai nạn và đang ở trong tình trạng sức khỏe xấu.

Tối ngày 22.9, Ban tổ chức Giải đua xe đạp thể thao quốc tế Coupe de Hue 2019 cho biết sức khỏe của VĐV Lersak Inchai đang ở tình trạng xấu. VĐV này sinh năm 1946, quốc tịch Thái Lan, đã từng tham gia nhiều giải thi đấu xe đạp thể thao trong nước và quốc tế. Ông xuất phát từ Huế đi A Lưới từ sớm ngày 22.9 theo lịch trình của Ban Tổ chức giải.

Tuy nhiên, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đoàn đua từ A Lưới trở lại TP.Huế thì VĐV Lersak Inchai gặp nạn tại Km42. Ngay sau đó, lực lượng xe cứu thương đã đưa ông đến Bệnh viện đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà) để cấp cứu, nhưng do tình hình diễn tiến xấu nên bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện Trung ương Huế.

Vận động viên Thái Lan gặp tai nạn trên đường đua xe đạp thể thao Coupe de Hue 2019 - Anh 1

VĐV Lesak Inchai 73 tuổi đã từng chinh phục nhiều chặng đua xe đạp thể thao ở Thái Lan Ảnh: T.L

Theo Ban tổ chức, tai nạn của VĐV người Thái Lan này do tự ngã, là tai nạn đáng tiếc. Trước khi Giải đấu diễn ra, các VĐV đều đã có cam kết chịu trách nhiệm về những sự cố có thể xảy ra với bản thân.

Hiện Ban tổ chức đã liên hệ để người nhà của VĐV Lesak Inchai và các cơ quan ngoại giao đến Huế để giải quyết vụ việc. Bà Trần Thị Hoài Trâm- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tỉnh đang yêu cầu Sở VHTT và Ban Tổ chức báo cáo vụ việc, dự kiến ngày 23.9 sẽ có thông tin chính thức về sức khỏe của ông Lesak Inchai.

Vận động viên Thái Lan gặp tai nạn trên đường đua xe đạp thể thao Coupe de Hue 2019 - Anh 2

Các VĐV trong nước và quốc tế vượt nhiều ngọn đèo hiểm trở dọc Quốc lộ 49 đi miền núi A Lưới. Ảnh: Đại Nhân

Giải đua xe đạp quốc tế Coupe de Hue 2019, với nhiều nội dung thi đấu. Trong đó, ngày 22.9 có 2 chặng đua: gồm 70 km và 150 km, từ Huế- A Lưới – Huế. Đây là chặng đường khó bởi các VĐV phải vượt qua nhiều đèo cao, hiểm trở (như đèo Kim Quy, đèo Tà Lương, đèo A Co…) với hơn 190 khúc cua. Giải đua có sự tham dự của hơn 120 VĐV quốc tế đến từ 24 nước trên thế giới.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc