Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu xác minh, xử lý "võ sư" bạo hành vợ

VHO - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có văn bản số 3140/SVHTT-NSV gửi UBND quận Long Biên về việc yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc bảo lực gia đình tại quận Long Biên.

Theo đó, Sở VH-TT Hà Nội đề nghị UBND quận Long Biên chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin, có biện pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em theo quy định của pháp luật và có văn bản báo cáo về Sở VH-TT Hà Nội để báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, vào tối 26.8, chị Vũ Thị Thu L. (27 tuổi) bị chồng là Nguyễn Xuân Vinh (32 tuổi) ở Chung cư CT1B, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội bạo hành dã man. Chị L mới sinh con 2 tháng tuổi đã bị chồng đánh đập, gây trầm cảm. Qua ghi hình camera cho thấy, chị bị đánh gần 1 tiếng đồng hồ, hai mẹ con liên tục bị đánh ngã. Hiện nay, chị đã nhập viện và bác sĩ nghi có thể bị chấn thương sọ não do đánh liên tiếp vào đầu. Bệnh viện đang làm xét nghiệm để giám định thương tích. 

Ngày 27.8, bà Lê Thị Huyền N., mẹ của chị Vũ Thị Thu L. cho biết, trước đây, hai vợ chồng chị L. cũng thường xuyên xảy ra xích mích, anh Vinh cũng đã nhiều lần đánh đập, bạo hành và chửi bới vợ, khiến con trai lớn thường xuyên phải chứng kiến cảnh đau lòng này. Nhưng L. đều nhịn nhục chịu đựng, không dám nói ra, vì nghĩ thương hai con còn nhỏ, không muốn các cháu không có bố. “Nó bị chồng đánh đập sau khi sinh con trai đầu lòng một năm, nó đã làm đơn ly hôn và gửi ra tòa nhưng thằng Vinh đã năn nỉ, xin tha thứ. Con gái tôi đã mềm lòng, mong tính nết chồng thay đổi, nhưng không ngờ thói vũ phu của Vinh ngày càng nặng hơn và dẫn đến sự việc hôm qua. Con tôi cả đêm trong bệnh viện vì bác sĩ nghi ngờ chấn thương sọ não, tôi khóc suốt đêm vì thương con”, bà Lê Thị Huyền N. nghẹn ngào.

Liên quan đến sự việc này, cũng trong ngày 28.8, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành tạm giữ hành chính (từ 1 đến 2 ngày) đối với Nguyễn Xuân Vinh, người xuất hiện trong clip bị tố có hành vi bạo hành vợ mới sinh để điều tra, làm rõ sự việc.

QUANG LONG

Ý kiến bạn đọc