Quảng Nam: 22 tiếng đồng hồ dập tắt điểm cháy rừng

VHO- Sau 22 tiếng đồng hồ nỗ lực cứu hộ, đến chiều ngày 11.7, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn điểm cháy rừng tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Văn Tiễn- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam xác nhận, vào khoảng 12 giờ ngày 11.7,  lực lượng chức năng địa phương đã cơ bản dập tắt hoàn toàn điểm cháy rừng ở khu vực rừng trồng Khe Cái, xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức. 
Trước đó, vào sáng ngày 10.7, tại khu vực rừng trồng keo nói trên đã bùng phát 3 điểm cháy rừng. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền đã huy động hơn 250 người gồm các lực lượng Công an tỉnh, Kiểm lâm tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường lên thôn Mỹ Thạnh, xã Quế Thọ để hỗ trợ dập lửa. 

chay1
Lực lượng chức năng hỗ trợ dập tắt đám cháy

Đến trưa ngày 11.7, cơ bản khống chế được 3 đám cháy sau khoảng 22 tiếng đồng hồ tập trung lực lượng chữa cháy (từ 14 giờ ngày 10.7 đến 12 giờ ngày 11.7). Theo ước tính ban đầu, hơn 100 ha rừng ở xã Quế Thọ bị cháy.

chay2Hiện trường vụ cháy rừng ở Hiệp Đức

Nguyên nhân vụ cháy và diện tích rừng bị thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
Trước đó, hỏa hoạn liên tiếp xảy ra khiến hàng chục hecta cây rừng ở Quảng Nam. 
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, trong vòng 4 ngày cuối tháng 6, tại 2 huyện Phú Ninh và Thăng Bình xảy ra liên tiếp 3 vụ cháy rừng khiến người dân thiệt hại gần 12ha keo lá tràm lâu năm.  Gần nhất là vào ngày 1.7 vừa qua, khoảng 4 ha keo lá tràm của tại rừng keo ở khối phố Trà Cai (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) bốc cháy dữ dội.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc