20 thí sinh khu vực phía Nam vào Chung kết Miss World Việt Nam 2019

VHO - Tối 22.6, tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM đã diễn ra vòng Chung khảo phía Nam Miss World Việt Nam 2019 với sự tranh tài của 33 thí sinh. Cuộc thi do Công ty Sen Vàng tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và tiếp sóng trên các kênh truyền hình khác.

Đêm Chung khảo phía Nam Miss World Việt Nam 2019 đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ vì đây là đêm thi đầu tiên của cuộc thi tìm kiếm đại diện Việt Nam cho tấm vé tại đấu trường Miss World. Đêm thi đã quy tụ đông đảo dàn Hoa hậu, Á hậu nổi bật như Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh - hai đại sứ của cuộc thi; Hoa hậu Mai Phương Thúy trong vai trò giám khảo,… 

20 thí sinh khu vực phía Nam vào Chung kết Miss World Việt Nam 2019 - ảnh 1

33 thí sinh trong trang phục vest trắng 

33 thí sinh đã có màn chào sân ấn tượng trong trang phục vest trắng cá tính đại diện cho thế hệ những cô gái trẻ năng động. Sau phần thi chào sân này, các thí sinh đã có phần trình diễn thi áo dài đến từ Bộ sưu tập “Hào quang” của nhà thiết kế Brian Võ.

20 thí sinh khu vực phía Nam vào Chung kết Miss World Việt Nam 2019 - ảnh 2

Phần trình diễn áo dài của các thí sinh

Kết thúc phần thi áo dài, Ban giám khảo đã chọn ra 23 thí sinh để trình diễn tiếp phần thi áo tắm của thương hiệu Xuân Thu và giày Dolly, cùng với phần thi dạ hội của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. 

20 thí sinh khu vực phía Nam vào Chung kết Miss World Việt Nam 2019 - ảnh 3

Phần thi áo tắm của 23 thí sinh trên sân khấu đêm Chung khảo phía Nam

Kết thúc vòng Chung khảo, cuộc thi đã chọn ra 20 thí sinh bước vào vòng Chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 3.8 tại Đà Nẵng. 

20 thí sinh khu vực phía Nam vào Chung kết Miss World Việt Nam 2019 - ảnh 4

Top 20 thí sinh được chọn

Top 20 thí sinh khu vực phía Nam bao gồm Nguyễn Thị Thanh Khoa (SBD 095), Trần Đình Thạch Thảo (182), Nguyễn Thị Thu Hiền (500), Lâm Thị Bích Tuyền (069), Tô Mai Thùy Dương (446), Nguyễn Hà Kiều Loan (053), Lê Thị Thu (133), Lê Trinh Trinh (028), Dương Thị Ngọc Thoa (080), Hoàng Hải Thu (299), Nguyễn Trương Diệu Ý (190), Phan Anh Thư (177), Huỳnh Ái Xuân (007), Trần Hoàng Ái Nhi (077), Nguyễn Phương Hoa (525), Huỳnh Thị Thanh Dâng (534), Lâm Quế Phi (246), Trần Hoàng Phương Trang (123), Phạm Ngọc Bảo Ngân (157), Nguyễn Thị Ngọc Điệp (100).

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc