Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đồng Nai tiếp tục quan tâm đầu tư và phát triển VHTTDL

VHO- Chiều 18.4, Đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dẫn đầu đã thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và việc thực hiện Nghị quyết 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ... thuộc Bộ.

Tiếp Đoàn công tác có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Giám đốc Sở VHTTDL Lê Kim Bằng và lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đồng Nai tiếp tục quan tâm đầu tư và phát triển VHTTDL - ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Báo cáo với Đoàn công tác về 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở VHTTDL cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả bước đầu khá rõ nét. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đồng Nai tiếp tục quan tâm đầu tư và phát triển VHTTDL - ảnh 2

Giám đốc Sở VHTTDL Đồng Nai Lê Kim Bằng báo cáo tóm tắt hoạt động ngành VHTTDL tại buổi làm việc

Về văn hóa, hiện toàn tỉnh có 56 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt và 29 di tích quốc gia. Trong 5 năm qua, tỉnh đã thực hiện nhiều dự án, chương trình, đề tài về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống di sản văn hóa phi vật thể ở các địa phương. Công tác thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được thực hiện và nâng cao. Thể thao thành tích cao được lãnh đạo chính quyền Đồng Nai quan tâm đầu tư phát triển. Đồng Nai xác định du lịch là ngành kinh tế dịch vụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lấy du lịch sinh thái làm loại hình tập trung đầu tư phát triển…

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đồng Nai tiếp tục quan tâm đầu tư và phát triển VHTTDL - ảnh 3

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn Bộ VHTTDL với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ của Bộ và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh đối với công tác VHTTDL. Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới tỉnh tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư để phát triển trong các lĩnh vực VHTTDL.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác Bộ VHTTDL đã làm việc với Trường CĐ Trang trí Mỹ thuật Đồng Nai. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đồng Nai tiếp tục quan tâm đầu tư và phát triển VHTTDL - ảnh 4

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí mỹ thuật Đồng Nai

Ông Trương Văn Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã báo cáo với Đoàn công tác về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác học sinh sinh viên; công tác khảo thí và kiểm định chất lượng,… 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đồng Nai tiếp tục quan tâm đầu tư và phát triển VHTTDL - ảnh 5

Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai Trương Đức Cường báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn Bộ VHTTDL

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Nhà trường trong thời gian tới cần tập trung giải quyết 4 vấn đề còn tồn đọng, kiện toàn bộ máy tổ chức để bảo đảm công tác chuyên môn, giảng dạy. Trong đó, tập thể Nhà trường cần chú trọng vào công tác tuyển sinh, đổi mới hình thức thi tuyển để thu hút người học. 

Ngày mai 19.4, theo kế hoạch, Đoàn công tác của Bộ VHTTDL tiếp tục làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ tại TP.HCM.

THÙY TRANG - LÊ HẢI 

Ý kiến bạn đọc