Nghi ngộ độc thực phẩm, đoàn 14 du khách Lào nhập viện cấp cứu

VHO- Chiều 16.4, Ban An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng đã có báo cáo về kết quả thanh kiểm tra liên quan đến vụ 14 du khách Lào nhập viện cấp cứu, nghi do bị ngộ độc thực phẩm chiều tối 15.4.

Báo cáo cho biết, số người nghi bị ngộ độc thực phẩm chiếm tỉ lệ thấp, 14 người trong tổng số 80 người cả đoàn khách. Mặt khác, đoàn du khách có quá trình di chuyển và ăn uống nhiều nơi trước khi về lưu trú và ăn sáng tại khách sạn Seafront (sáng 14.4 đoàn ăn uống ở Huế, ăn trưa tại nhà hàng LuckyPearl Lăng Cô, Huế và ăn tối cùng ngày tại nhà hàng Tuyên Sơn 2, đường 2/9, Đà Nẵng)… Đoàn di chuyển nhiều chỗ,  ăn uống nhiều nơi với nhiều món ăn, do đó chưa đủ cơ sở kết luận là ngộ độc thực phẩm hay do nguyên nhân gì.

Trước đó, chiều 15.4, Tổ đường dây nóng của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng nhận được thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, có 14 người của đoàn du khách Lào nhập viện và nghi do ngộ độc thực phẩm.

Nghi ngộ độc thực phẩm, đoàn 14 du khách Lào nhập viện cấp cứu - ảnh 1

14 du khách Lào được kịp thời cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Ban Quản lý ATTP Đà Nẵng đã lập tổ thanh tra tiến hành thanh kiểm tra toàn diện khách sạn Seafront trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, nơi đoàn khách Lào lưu trú. Kết luận cho thấy cơ sở đáp ứng đầy đủ các thủ tục hành chính, vệ sinh đảm bảo; tuy nhiên giấy khám sức khỏe của nhân viên hết hiệu lực.
Qua điều tra cho thấy, sáng 15.4, đoàn du khách Lào ăn buffet tại khách sạn Seafront. Sau đó khoảng 8 giờ cùng ngày, 4 người có triệu chứng đau bụng nhẹ, nhưng vẫn tiếp tục cùng đoàn đi chơi tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, đoàn du khách này tiếp tục ăn trưa tại Cù Lao Chàm và 14 người đều có triệu chứng nôn, tiêu chảy, đau bụng. 

16 giờ 30 phút ngày 15.4, 14 du khách đã được chuyển về Bệnh viện Hoàn Mỹ để theo dõi, tại đây các nạn nhân được chuẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa và viêm dạ dày ruột cấp tính. Do được cấp cứu kịp thời nên đến sáng 16.4, tất cả các nạn nhân đã được xuất viện để về cùng đoàn.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc