Trại sáng tác văn học "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

VHO - Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ IV, giai đoạn 2017 - 2020.

Ngày 29.3, tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trại sáng tác văn học lần thứ 2 về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống". Tham dự trại sáng tác văn học lần này có 60 nhà văn, nhà phê bình văn học và các cây bút trẻ đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. 

Trại sáng tác văn học

Lễ khai mạc Trại sáng tác văn học lần thứ 2 về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân chia sẻ: Tổ chức trại sáng tác văn học lần thứ 2 về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" với mong muốn khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà văn trong và ngoài lực lượng Công an sáng tạo ra những tác phẩm văn học có giá trị, phản ánh hình tượng người chiến sĩ công an và những chiến công của lực lượng Công an nhân dân cùng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trại sáng tác văn học lần thứ 2 về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" diễn ra từ ngày 28.3 đến 12.4 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Được biết, đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc