TP.HUẾ: Bắt 2 thanh niên cướp giật hàng trăm triệu đồng của người đi đường

VHO- Sau khi cướp giật của người đi đường hàng trăm triệu đồng, Nhật và Huy đi mua 2 xe máy mới, 2 smart-phone và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Ngày 21.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt gian 2 thanh niên, gồm: Võ Quốc Huy (23 tuổi) và Nguyễn Minh Nhật (18 tuổi, đều trú tại phường Kim Long, TP.Huế) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, trưa ngày 10.2, chị Đặng Thị Mỹ Lan (33 tuổi, trú tại huyện Quảng Điền) điều khiển xe máy lưu thông đến đoạn giao nhau giữa đường Phan Bội Châu – Ngự Bình (phường Trường An) thì bị 2 thanh niên lạ mặt áp sát, giật túi xách đang mang trên người. Trong túi xách của nạn nhân có 1,2 triệu đồng và một điện thoại. Vụ việc được chị Lan trình báo đến cơ quan công an.

TP.HUẾ: Bắt 2 thanh niên cướp giật hàng trăm triệu đồng của người đi đường - ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Nhật bị cơ quan công an TP.Huế bắt giữ. Ảnh: C.Quang

TP.HUẾ: Bắt 2 thanh niên cướp giật hàng trăm triệu đồng của người đi đường - ảnh 2

Võ Quốc Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.Quang

Trong lúc lực lượng công an đang điều tra vụ việc thì đến khoảng 19 giờ cùng ngày lại xảy ra một vụ cướp giật táo tợn tại đường Bạch Đằng (phường Phú Hiệp). Nạn nhân là vợ chồng ông Phan Đình Mau (66 tuổi) và bà Lê Thị Niên (61 tuổi) đi xe máy từ chợ Đông Ba về đến kiệt 288 Bạch Đằng thì bị 2 thanh niên lạ phía sau vượt lên, giật túi xách bà Niên đang ôm. Tài sản trong túi sách của vợ chồng ông Mau có khoảng 240 triệu đồng tiền mặt và 2 cây vàng (gồm dây chuyền, nhẫn, bông tai…).

TP.HUẾ: Bắt 2 thanh niên cướp giật hàng trăm triệu đồng của người đi đường - ảnh 3

Một số tang vật của vụ án được cơ quan điều tra thu giữ tại nhà của 2 đối tượng. Ảnh: C.Quang

Nhận được thông tin, lực lượng điều tra Công an TP.Huế đã tích cực khoanh vùng đối tượng và thu thập thông tin, hình ảnh… Kết quả cho thấy cả hai vụ cướp giật trên địa bàn trong cùng ngày 10.2 đều do Võ Quốc Huy và Nguyễn Minh Nhật thực hiện.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này khai nhận rằng sau khi cướp giật được số tiền lớn nói trên đã mua 2 xe máy (01 xe Eciter, 1 xe Sirius), 2 smart-phone để sử dụng; và chia nhau tài sản để tiêu xài cá nhân. Cả hai đối tượng Huy và Nhật đều đã có tiền án về trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc