Kiên Giang: Bé sơ sinh khuyết tật bị bỏ rơi đã có người nhận nuôi

VHO- Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết: Trung tâm đã tiếp nhận 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở chợ bách hóa Vĩnh Thuận do một người dân đưa đến. Bé gái này được chúng tôi tiếp nhận trong tình trạng sức khỏe ổn định và bị hở hàm ếch (sứt môi).

Kiên Giang: Bé sơ sinh khuyết tật bị bỏ rơi đã có người nhận nuôi - Anh 1

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được chuyển đến bệnh viên

Ngày 11.2, đã có 1 phụ nữ ở xã Vĩnh Thuận đến xin nhận bé gái sơ sinh này về làm con nuôi nên chúng tôi đã hướng dẫn chị ấy đến Công an thị trấn Vĩnh Thuận để làm các thủ tục cần thiết.

Chị Nguyễn Thị Như Thảo, ngụ thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận là người đã phát hiện và đưa bé đến bệnh viện chăm sóc với hy vọng sẽ có ai đó nhận làm con nuôi. 

Theo trình bày của chị Thảo, vào lúc 19 giờ ngày 10.2, chị tình cờ phát hiện 1 bé gái sơ sinh nặng khoảng 2,5 kg nằm trong một làn nhựa, được quấn khăn khá kỹ bị bỏ rơi ở chợ. Chị Thảo đưa bé gái sơ sinh này đến Công an thị trấn Vĩnh Thuận và 1 ngôi chùa gần đó nhưng cả 2 nơi đều từ chối. Chị Thảo lại tiếp tục chở bé gái bị bỏ rơi đến khoa sản của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận để nhờ nơi đây tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe với hy vọng sẽ có người đến nhận làm con nuôi.  

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc