Chợ quê chiều 30 Tết

VHO- Chiều 30 Tết, phiên chợ quê đặc biệt và vội vã hơn bao giờ hết, bởi đây không chỉ là phiên chợ cuối cùng trong năm mà còn là dịp để người dân mua sắm những đồ dùng thiết yếu chuẩn bị cho mâm cơm tất niên.

Là phiên chợ cuối cùng trong năm nên hoạt động mua bán diễn ra rất khẩn trương. Mỗi người đến chợ đều tìm mua cho mình những món đồ thiết yếu chuẩn bị cho ngày Tết. Những món hàng như hoa, quả để bầy mâm nghũ quả trên bàn thờ gia tiên và những nhu yếu phẩm được các mẹ, các chị mua sắm phiên chợ quê ngày cuối năm ( Ảnh chụp tại chợ Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định chiều 30 Tết).

Chợ quê chiều 30 Tết - Anh 1

 Hoa cúc được bầy bán tại chợ

Chợ quê chiều 30 Tết - Anh 2

Chợ quê chiều 30 Tết - Anh 3

Chợ quê chiều 30 Tết - Anh 4

Chợ quê chiều 30 Tết - Anh 5

Chợ quê chiều 30 Tết - Anh 6

Chợ quê chiều 30 Tết - Anh 7

Các mẹ các chị chọn mua những mặt hàng cần thiết cho 3 ngày tết

Chợ quê chiều 30 Tết - Anh 8

 Tết là dịp để đi mua sắm những bộ quần áo mới cho người thân

Chợ quê chiều 30 Tết - Anh 9

Chợ quê chiều 30 Tết - Anh 10

Tất cả đều rất vội vã và hối hả

Chợ quê chiều 30 Tết - Anh 11

Chọn được những cây hoa cúc ưng ý để trưng bày

                                                        TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc