Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia thăm các nạn nhân TNGT tại Bệnh viện Chợ Rẫy

VHO- Sáng 3.1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi các bệnh nhân trong vụ tai nạn do xe container đâm khi chờ đèn đỏ tại huyện Bến Lứt, tỉnh Long An khiến 4 người chết và nhiều người bị thương hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Báo cáo với đoàn, PGS.TS Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông (TNGT), Bệnh viện đã huy động tất cả các nguồn lực, trang thiết bị máy móc để tiếp nhận cấp cứu, điều trị, chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân vụ tai nạn. Mặt khác Bệnh viện cũng đã mời các chuyên gia đầu ngành để tiến hành hội chẩn cho các bệnh nhân bị nặng đang nằm điêu trị tại đây. Hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị cho nhiều trường hợp bệnh nhân trong vụ tai nạn với nhiều mức độ chấn thương khác nhau, trong đó có những trường hợp rất nặng, tiên lượng xấu, mặc dù thời điểm hiện tại các bệnh nhân đều tỉnh táo.

Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia thăm các nạn nhân TNGT tại Bệnh viện Chợ Rẫy - ảnh 1

Ông Khuất Viêt Hùng lắng nghe các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo về tình hình bệnh nhân

Thực tế ngay trong sáng nay, Bệnh viện cũng đã tiến hành họp hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tốt nhất. Riêng những ca bệnh nặng Bệnh viện đã thống nhất lãnh đạo các khoa, ngành trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân. Ngoài ra tất cả các bệnh nhân trong vụ tai nạn nằm điều trị tại đây không phải lo lắng về vấn đề viện phí, PGS.TS Trường cho biết thêm.

Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia thăm các nạn nhân TNGT tại Bệnh viện Chợ Rẫy - ảnh 2

Ông Khuất Việt Hùng thăm, tặng quà cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đang nằm điều trị tại BV Chợ Rẫy

Tại Bệnh viện, ông Khuất Việt Hùng thay mặt Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã cám ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình cấp cứu, cứu chữa cho các bệnh nhân. Đồng thời đề nghị các bác sĩ nỗ lực hết sức để cứu chữa cho các nạn nhân, nhất là những người bị thương nặng. Tạm thời không quan tâm đến vấn đề viện phí. Ngoài ra Ban An toàn giao thông quốc gia sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng đối với người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, 5 triệu đồng đối với gia đình có người tử vong. 

Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia thăm các nạn nhân TNGT tại Bệnh viện Chợ Rẫy - ảnh 3

Một nạn nhân trong vụ tai nạn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Liên quan đến vụ tai nạn, như tin đã đưa, khoảng 15 giờ ngày 2.1, xe đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48 do Phạm Thành Hiếu điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1, theo hướng Long An đi TP.HCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đã đâm nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ và kéo lê gần 200m. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau đó, 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện, 21 xe máy bị hư hỏng.

                                                                                                                               HIẾU NGUYỄN                 

Ý kiến bạn đọc