Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ Hai 17/12/2018 | 15:40 GMT+7

VHO- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp cho Bệnh viện 108 và  cắt băng khánh thành Cụm tòa nhà trung tâm của Bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và  Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12), ngày 17.12 tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đây là lần thứ hai Bệnh viện được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà và Đại tướng Phùng Quang Thanh; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và  các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương các cán bộ, y sĩ, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương quân đội 108 trong những năm qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đội ngũ cán bộ thầy thuốc của Bệnh viện đã làm chủ các trang thiết bị y tế hiện đại, thực hiện thành công, an toàn các kỹ thuật khó, phức tạp, kỹ thuật cao, chuyên sâu, cứu sống được nhiều đồng chí thương binh, bệnh binh nặng và các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; khẳng định chức năng đầu ngành của các chuyên khoa tuyến cuối.

Đề ra nhiệm vụ cho cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện, Thủ tướng yêu cầu tập thể cán bộ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn giỏi, tác phong mẫu mực, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và người thầy thuốc quân y cách mạng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn kế cận, bảo đảm yêu cầu phát triển của bệnh viện hạng đặc biệt, xứng đáng là một trong những trung tâm y học hàng đầu của quân đội và quốc gia, hướng tới tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ trao hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ hai cho Bệnh viện Trung ương quân đội 108

“Không ngừng giữ vững và nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn Bệnh viện về mọi mặt, lấy người bệnh làm trung tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị; kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học và huấn luyện đào tạo. Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị; giải quyết tốt các bệnh thời bình, ứng phó kịp thời thảm họa, thiên tai, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

 Cũng tại buổi lễ, Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết, cùng với việc khám bệnh, cấp cứu, thu dung điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong Quân đội và nhân dân, hiện nay Bệnh viện đã thực hiện ghép tế bào gốc, ghép tủy, ghép giác mạc, ghép thận thường quy, ghép gan ở người cho sống và thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não lần đầu tiên ở Việt Nam. “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 của Bệnh viện là nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ điều trị, đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, xây dựng Bệnh viện sớm trở thành Bệnh viện thông minh, mang đẳng cấp quốc tế, đáp ứng tốt với nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của bộ đội và nhân dân...”, GS.TS Mai Hồng Bàng chia sẻ.

Cụm công trình trung tâm Bệnh viện Trung ương quân đội 108 gồm 03 tòa nhà với tổng diện tích sàn trên 150.000 m2 và chiều cao là 108m bao gồm: nhà Nội khoa; nhà Ngoại khoa, Chuyên khoa; nhà Kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng. Cụm công trình trung tâm với 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, với hệ thống cây xanh, đài phun nước... Tại toà nhà, Bệnh viện triển khai 2.000 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị, hệ thống tiên tiến, hiện đại nhập khẩu như máy xạ trị, xạ phẫu TrueBeam ST, trung tâm xét nghiệm công suất lớn tiên tiến, trả kết quả nhanh...

 

QUỲNH HOA

Print

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top