Ra mắt “Níu dải lụa đào”

VHO- Chiều 16.12, nữ ca sĩ Tân Nhàn đã có buổi ra mắt chính thức phát hành album CD Níu dải lụa đào cùng 2 MV với bài văn nổi tiếng “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” và giá văn “Cô đôi Thượng Ngàn”.

Ra mắt “Níu dải lụa đào” - Anh 1

Album Níu dải lụa đào gồm các làn điệu, bài dân ca cổ nổi tiếng mà Tân Nhàn đã mất rất nhiều công sức, thời gian suốt 2 năm qua để thực hiện. Việc hát các làn điệu, bài dân ca cổ trong album này đã “lấy” mất 2 năm miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu và học tập. Để thực hiện album, cô đã lặn lộn đi tìm các nghệ nhân ở các vùng miền để “tầm sư học đạo” tìm những nghệ nhân hát hay nhất ở từng bài. Chia sẻ tại lễ ra mắt album, Tân Nhàn không giấu tham vọng mong muốn được chắt lọc tinh túy từ thế hệ đi trước để có thể chuyển tải vào album theo cách hát, cái hồn của riêng mình.

“Tôi sẵn sàng tặng đĩa cho khán giả, những người muốn nghe, tôi tặng bấy nhiêu, càng lan tỏa được nhiều tình yêu nghệ thuật truyền thống càng quý giá. Ngược lại, nếu khán giả trân trọng nỗ lực của tôi, khi nhận đĩa khán giả có thể đóng góp gây quỹ cho CLB “Ngôi sao nhỏ” mà tôi đang ủng hộ. Toàn bộ số tiền nhận được sẽ giúp đỡ những em nhỏ có tài năng mà hoàn cảnh khó khăn được theo đuổi nghệ thuật”, Tân Nhàn chia sẻ. Theo nhà lý luận phê bình âm nhạc Phạm Quang Long, giới âm nhạc truyền thống đón nhận Níu dải lụa đào là một album nhạc truyền thống rất cổ và rất có giá trị, chuyển tải được những giá trị âm nhạc truyền thống đến với công chúng hiện đại, đặc biệt là lớp khán giả trẻ.

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc