Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 của Điện Biên cần đi vào chiều sâu

VHO - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc sáng nay 10.12 tại Hà Nội giữa Bộ VHTTDL với UBND tỉnh Điện Biên về việc hỗ trợ triển khai một số hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Điện Biên năm 2019. Tham dự buổi làm việc về phía Bộ VHTTDL có Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục, vụ, đơn vị của Bộ. Về phía UBND tỉnh Điện Biên có Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn và đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 của Điện Biên cần đi vào chiều sâu - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Điện Biên Mùa A Sơn đã nêu ra một số nội dung đề nghị Bộ VHTTDL hỗ trợ, phối hợp tổ chức thực hiện. Cụ thể, về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, UBND tỉnh đề nghị Bộ VHTTDL hỗ trợ, phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng; tổ chức hội thảo phát triển các Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang; Tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên”; Phối hợp tổ chức Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc năm 2019 tại Điện Biên; Tổ chức tuần phim tại Điện Biên Phủ; Phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2019 – Cúp Báo Quân đội nhân dân”; Phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại Điện Biên; Phối hợp tổ chức vòng chung kết giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019 tại Điện Biên; Phối hợp tổ chức Lễ phát động hiến tặng hiện vật, tài liệu lien quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 của Điện Biên cần đi vào chiều sâu - Anh 2

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Điện Biên cũng đề nghị xem xét bố trí kinh phí để tỉnh triển khai dứt điểm một số dự án sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015; đề nghị hỗ trợ tỉnh triển khai Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang; đề nghị đầu tư bổ sung tuyến đường kéo dài đầu nối với tiểu dự án nâng cấp đường vào di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điên Biên Phủ ở Mường Phăng thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện  khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 của Điện Biên cần đi vào chiều sâu - Anh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn nêu ra các nội dung đề nghị Bộ VHTTDL hỗ trợ triển khai

Sau khi nghe các đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các cụ, vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL đều cơ bản ủng hộ việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 của tỉnh. Đồng thời, có những góp ý chi tiết, kiến nghị các giải pháp cụ thể và nêu ra phương hướng phối hợp để tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, về tinh thần chung, Bộ VHTTDL luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ về mặt chuyên môn trong việc triển khai một số hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Điện Biên năm 2019. Bộ trưởng nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động phải đi vào chiều sâu, tránh làm hình thức, thông qua việc tổ chức các hoạt động để thu hút được lượng khách du lịch tăng vọt. Theo Bộ trưởng, tỉnh nên cân nhắc thời điểm tổ chức các hoạt động để phát huy được hiệu quả cao nhất, không tập trung vào một thời điểm quá nhiều sự kiện, hoạt động. Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Điện Biên chú trọng các giải pháp thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

QUÁCH NGA; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc