Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Đầu tư dàn trải, chống ngập chưa hiệu quả

Thứ Hai 10/12/2018 | 10:23 GMT+7

VHO-  Là một trong 10 thành phố trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và triều cường nhưng suốt hơn hai thập kỷ qua TP.HCM vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán chống ngập.

 Ngập nước tác động lớn đến đời sống người dân TP.HCM

Theo các chuyên gia, tình hình ngập nước ở TP.HCM ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Nguyên nhân chính là do bị bê tông hóa, san lấp kênh rạch dẫn đến không có dung tích điều tiết nước, hệ thống cống thoát nước nhỏ, không phù hợp với biến đổi khí hậu. Chưa kể, tình trạng san lấp ao hồ, lấn chiếm cửa xả khiến cho khoảng 20% diện tích ao hồ đã bị biến mất, làm tình trạng ngập nước trở nên nghiêm trọng...

Nhằm khắc phục tình trạng ngập nước suốt hơn 20 năm qua, TP.HCM đã nỗ lực triển khai nhiều dự án chống ngập. Trong đó có hai quy hoạch lớn là Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước đến năm 2020 (752) và Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM (1547). Đồng thời thành phố cũng đã xây dựng được hơn 4.176 km cống thoát nước; nạo vét, cải tạo 60,3km kênh rạch; hoàn thành xây dựng 1/10 cống kiểm soát triều cường; xây dựng 64 km đê bao bờ hữu sông Sài Gòn… Thế nhưng những nỗ lực của thành phố vẫn chưa giải quyết triệt để được tình trạng ngập úng.

Theo Sở KH&ĐT, chương trình giảm ngập nước nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020 cần hơn 73.000 tỉ đồng. Tuy nhiên ngân sách gặp khó khăn, nên thành phố đã kêu gọi tư nhân xã hội hóa công tác chống ngập. Ngoài ra, gần đây một số doanh nghiệp đã chủ động đầu tư kinh phí, nghiên cứu công nghệ thực hiện các dự án chống ngập như sử dụng máy bơm khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh hay như dự án “Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1” đã xóa ngập một diện tích gần 570km2 với tổng kinh phí gần 10.000 tỉ đồng, thế nhưng trong quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn.

Còn dưới góc nhìn của GS Nguyễn Ân Niên, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam: Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo nhất, đó là tiền quá ít, chưa đầu tư được đầy đủ. Ngoài ra, việc đầu tư dàn trải, thiếu tập trung để dứt điểm ngập úng nên công tác chống ngập dù được đầu tư tương đối nhưng vẫn chưa hiệu quả.

HIẾU NGUYỄN

Print

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top