Môn bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: 25 kỷ lục Đại hội được phá

VHO- Môn bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội đã kết thúc vào ngày 3.12, sau ngày thi đấu cuối cùng các xạ thủ cùng tranh tài ở 4 trận chung kết dành cho nữ với các nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, 50m súng trường nữ 3x20 viên, 25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ, 50m súng trường 3x20 viên đồng đội.

Môn bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: 25 kỷ lục Đại hội được phá - ảnh 1

Các xạ thủ nữ tranh tài ở ngày cuối cùng

Kết quả, ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ có 18 VĐV tranh tài, trong đó với sự tập trung cùng những phát bắn chính xác xạ thủ Nguyễn Thu Vân của đoàn Công an nhân dân đã thi đấu xuất sắc để giành HCV với số điểm 581, đồng thời phá kỷ lục Đại hội. HCB ở nội dung này thuộc về xạ thủ Nguyễn Thùy Dung của Quân Đội khi giành được 577 điểm, đồng thời phá kỷ lục Đại hội (Kỷ lục cũ ở nội dung này tại Đại hội TDTT toàn quốc lần VII là 574 điểm do xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc thiết lập). HCĐ thuộc về VĐV Trần Thị Hồng Vân của đoàn Hải Dương giành 573 điểm.
Ở nội dung 50m súng trường nữ 3x20 viên là cuộc so tài kịch tính giữa 31 nữ xạ thủ, HCV được trao cho Nguyễn Thị Phương của đoàn Quân Đội khi giành được 572 điểm. HCB là xạ thủ Dương Thị Trúc của đoàn Hà Nội với 570 điểm. Xạ thủ Nguyễn Huyền Trang của đoàn Quân Đội giành HCĐ với 561 điểm.
Ở nội dung 25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ có 5 đoàn tham gia tranh tài gồm: Công an nhân dân, Hải Dương, Quân Đội, TP.HCM, Đồng Nai. Sau những lượt bắn xuất sắc, các nữ xạ thủ Đặng Lê Ngọc Mai, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thu Vân của đoàn Công an nhân dân đã giành HCV, khi đạt 1.708 điểm. Ví trí á quân ở nội dung này thuộc về các xạ thủ Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Thị Hồng Vân của đoàn Hải Dương đạt 1.704 điểm. Trong khi đoàn Quân Đội chỉ giành HCĐ với 1.703 điểm do công của xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc, Lê Thị Linh Chi, Nguyễn Thùy Dung.
Còn ở nội dung 50m súng trường 3x20 viên đồng đội nữ là cuộc so tài của 24 xạ thủ thuộc 8 đoàn tranh tài gồm: Hà Nội, Quân Đội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, TP.HCM, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng. Ở nội dung này, các VĐV Dương Thị Cúc, Dương Thị Luyến, Nguyễn Thị Xuân của đoàn Hà Nội giành HCV khi giành 1.690 điểm. HCB thuộc về Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Phương của đoàn Quân Đội khi giành 1.689 điểm. HCĐ được trao cho các xạ thủ đoàn Vĩnh Phúc là Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Thị Ngân, Phùng Thị Lan Hương giành 1.676 điểm.

Môn bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: 25 kỷ lục Đại hội được phá - ảnh 2

Các xạ thủ nam tranh tài tại Đại hội. Ảnh: N.H

Như vậy, sau 7 ngày tranh tài, môn bắn súng đã khép lại thành công tốt đẹp với chất lượng chuyên môn cao, qua đó đoàn Quân Đội đã chứng tỏ sức mạnh chuyên môn của mình khi giành vị trí nhất toàn đoàn với 14 HCV, 15 HCB và 9 HCĐ. Xếp thứ hai toàn đoàn là đoàn chủ nhà Hà Nội với 10 HCV, 21 HCB, 15 HCĐ, xếp kế tiếp là đoàn Thanh Hóa với 5 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ. Đặc biệt, trong số bảng vàng thành tích của các VĐV đã có 25 kỷ lục được phá tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.
Tham dự môn bắn súng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm nay có 221 VĐV đến từ 12 đoàn gồm: Hà Nội, Quân Đội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, TP.HCM, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Công an nhân dân, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Đồng Nai đã tranh tài ở 23 nội dung tương ứng với 23 kiểu bắn, trong đó 13 nội dung dành cho nam và 10 nội dung dành cho nữ.

VÂN LINH

Ý kiến bạn đọc