Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng tại các tỉnh Nam Trung Bộ

Thứ Hai 26/11/2018 | 16:00 GMT+7

VHO- Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nam Trung Bộ cho biết: Tính đến chiều 26.11, bão số 9 đã làm sập đổ hàng chục căn nhà; 42 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng: Trong đó, Khánh Hòa 1, Ninh Thuận 2, Bình Thuận 38, Bình Định 1; hàng trăm km đường giao thông bị ngập, sạt lở, bị cô lập; gần 100 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị chìm; làm ngập 720 ha lúa, 380 ha hoa màu. Hiện nay, mưa lũ vẫn diễn biến rất khó lường con số thiệt hại vẫn tiếp tục tăng lên.

Nước các sông đang lên nhanh dự báo sẽ tiếp tục gây ngập

Theo ghi nhận của PV Báo Văn Hóa, đến chiều 26.11, nhiều địa phương thuộc các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa lớn. Lượng mưa đo được tại Khánh Hòa  là 80mm; Phú Yên 80-150mm; Bình Định 100-200mm. Lũ trên các sông Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3. Nước các sông dâng cao gây ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại nhiều địa phương các tỉnh trên.

Tại Khánh Hòa, ngoài tuyến đường QL 1A (đoạn qua xã Suối Cát. huyện Cam Lâm), các tuyến đường Đại lộ Nguyễn Tất Thành đi sân bay Cam Ranh, đường 23/10, đường 2/4 bị cô lập trước đó thì sáng 26.10, có thêm tuyến đường QL27C (Nha Trang –Đà Lạt) bị sạt lở nặng, giao thông tắc nghẽn; tỉnh lộ 9 huyện Khánh Sơn nối liền TP. Cam Ranh bị hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Tỉnh lộ 9 nối Khánh Sơn-TP. Cam Ranh có trên 20 điểm sạt lở, lòng đường đã bị đứt hẳn khoảng 100m, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh hiện vẫn bị cô lập”.

Trong khi đó, mưa cùng với việc xả lũ của các đập thủy điện đã và đang tiếp tục làm nhiều vùng dân cư thuộc TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh, TP. Cam Ranh, huyện Ninh Hòa ngập với diện rộng. Nhiều khu dân cư ở TP.Nha Trang đã bị ngập sâu hơn 1m buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán, tìm nơi tránh trú. Hiện nay, nước lũ trên các sông Cái và nhiều sông khác vẫn tiếp tục lên nhanh diễn biến rất phức tạp, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại Ninh Thuận, mặc dù mưa lũ chưa làm thiệt hại về người nhưng đã và đang tiếp tục gây ngập úng, sạt lở gây thiệt hại rất lớn về hoa màu, vật nuôi, tài sản người dân.

Chiều 26.11, ông Trần Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận cho biết: Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã nhấn chìm rất nhiều diện tích hoa màu, làm ngập nhiều tuyến đường và nhiều khu dân cư trên địa bàn.

Nước lũ làm ngập cầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

 Trong khi đó, tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc đã có 3 điểm ngập lụt trong khu dân cư, nước tràn vào khoảng 80 nhà dân; đường đi hồ Bà Râu của xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc bị ngập 0,8m gây cắt giao thông. Tại huyện Thuận Nam, đoạn đường giao thông liên xã Phước Nam với xã Phước Dinh bị nước lũ ngập sâu hơn 0,5m; nước lũ tràn vào các trường học, công sở, trạm y tế, chợ gây ngập nặng nề.

Mưa lũ cũng làm một căn nhà ở Ninh Thuận bị sập, đường sắt Bắc – Nam qua tỉnh Ninh Thuận bị cuốn trôi tại Km 1382+600  và Km 1383+300 (mới khắc phục thông tuyến sáng 26-11). Riêng tuyến đường quốc lộ 27 và 27B bị sạt lở nặng, nước tràn qua đường gây ngập sâu, chia cắt các địa phương. Về nông nghiệp đã có gần 1.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, 12,5ha đìa tôm bị lũ cuốn.

Hiện tại, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đã cấp cho các sở, ngành và địa phương nhiều vật dụng như: hơn 10 nhà bạt; 1.500 chiếc phao tròn cứu sinh; 2.960 chiếc phao bè cứu sinh; 20 chiếc xuồng ST- 660; nhiều rọ thép cùng 5.000 bao cát để chủ động ứng phó với mưa lũ tiếp tục diễn biến khó lường.

Trước diễn biến phức tạp của lũ sáng 26.11, toàn bộ học sinh ở 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đã phải đồng loại nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tại tỉnh Bình Thuận: Do bị bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp, bão đã làm sập 19 ngôi nhà, nhấn chìm 38 tàu bè và rất nhiều công trình giao thông khác bị hư hại. Hiện tại mưa và nước lũ từ các sông các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn lên nhanh, diễn biến khó lường Báo Văn Hóa sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin tiếp theo.

XUÂN HƯỚNG

Một số hình ảnh ngập lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ trong ngày 26.11

.

Print

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top