Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Khởi tố lái tàu vụ hai tàu "đối đầu" nhau ở ga Núi Thành (Quảng Nam)

Thứ Ba 20/11/2018 | 09:22 GMT+7

VHO- Lái tàu gây tai nạn trong vụ hai tàu hàng tông nhau ở ga Núi Thành (Quảng Nam) vào ngày 26.5 vừa bị cơ quan chức năng quyết định khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt”.
 

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Dương Trần Chí Hiếu (SN 1987, trú xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt".

d-sat-1-hien-truong
 
                Hiện trường vụ tai nạn tại ga Núi Thành ngày 26.5

Cụ thể, lái tàu Dương Trần Chí Hiếu (lái tàu mang số hiệu 2469) đã có hành vi điều khiển đầu máy tàu D11H-350 dịch chuyển kéo đoàn tàu chở hàng số hiệu 2469 ra ga khi không có phụ lái tàu, không quan sát tín hiệu phía trước và đầu máy 350 để dồn trong khi không có trưởng dồn dẫn máy. Theo Công an huyện Núi Thành, lái tàu Dương Trần Chí Hiếu đã không tuân thủ quy định về tác nghiệp lái tàu, gây tai nạn hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Báo Văn Hóa online đưa tin, chiều 26.5, tại ga Núi Thành, tàu hàng ASY2 do lái tàu Nguyễn Đình Sáng (34 tuổi, trú Nghệ An) vận hành đi vào ga theo hướng Nam - Bắc. Cùng thời điểm tàu chở hàng số hiệu 2469 do lái tàu Dương Trần Chí Hiếu vận hành đang dồn toa hướng ngược lại khiến 2 đoàn tàu tông nhau, 4 toa xe hàng trật khỏi đường ray, 2 đầu máy chệch khỏi đường ray, hư hỏng nặng khoảng 100m đường ray trong khu vực ga. Đường sắt Bắc-Nam tê liệt hơn 24 giờ do vụ tai nạn.

d-sat-2-te-liet-24-g

                Đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt hơn 24 giờ do vụ tai nạn tại ga Núi Thành ngày 26.5

Liên quan đến vụ tai nạn giữa 2 tàu hàng tại ga Núi Thành vào tháng 5.2018, Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình đã quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Dương Văn Minh- Trưởng ga Núi Thành,  cùng với đó sa thải ông Nguyễn Văn Hải- Trưởng dồn ga Núi Thành và lái tàu Dương Trần Chí Hiếu.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cũng yêu cầu Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình chịu trách nhiệm 55% chi phí thiệt hại vụ tai nạn; Chi nhánh xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng chịu trách nhiệm số còn lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do những người làm công tác chạy tàu đã không thực hiện đúng quy trình tác nghiệp. Cụ thể, trực ban chạy tàu ga Núi Thành không phổ biến đầy đủ, rõ ràng kế hoạch tác nghiệp chạy tàu tại ga cho những người liên quan. 
Trưởng dồn ga Núi Thành đã tự ý thực hiện thao tác cắt móc toa xe N giáp sau đầu máy 350 tàu 2469, trong khi ga đang thực hiện kế hoạch đón tàu ASY2 thông qua ga Núi Thành; không phổ biến kế hoạch dồn cho lái tàu đầu máy 350 biết.
Lái tàu 2469 Dương Trần Chí Hiếu điều khiển đầu máy dịch chuyển khi không có phụ lái tàu, không quan sát tín hiệu phía trước, điều khiển đầu máy 350 để dồn trong khi không có trưởng dồn dẫn máy góp phần gây ra sự cố.

d-sat-3-khac-phuc-su-co

                 Các công nhân  khắc phục sự cố tại ga Núi Thành trong ngày 28.5

Ngay sau thời điểm xảy ra vụ tai nạn này, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ( GTVT) đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn  để kiểm tra công tác khắc phục sự cố, chỉ đạo các đơn vị liên quan phải xác định rõ trách nhiệm của ca trực, các đơn vị chức năng trong ngành, không đổ lỗi. Ga Núi Thành phải chủ động kiểm tra nội bộ, phối hợp cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý.
Bộ trưởng cũng nghiêm khắc phê bình lãnh đạo ngành Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và cho rằng đây là vụ tai nạn rất nghiêm trọng, dù không có thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến tài sản nhà nước, uy tín của ngành. Lại xảy ra ngay thời điểm lãnh đạo Bộ GTVT vừa họp với ngành Đường sắt và yêu cầu rà soát toàn bộ từ hạ tầng đến quy chế, công tác phối hợp để tăng cường năng lực khai thác, đảm bảo ATGT nhưng chỉ thời gian ngắn sau đã liên tiếp xảy ra những vụ TNGT đường sắt. 

Khánh Chi

 

Print
Tags:

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top