Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Hội nghị sơ kết phong trào nữ công nhân viên chức lao động 9 tháng đầu năm 2018

Thứ Ba 13/11/2018 | 07:48 GMT+7

VHO -Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào nữ CNVCLĐ 9 tháng đầu năm 2018 và gặp mặt vợ thợ lò tiêu biểu tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Hồng Vân, Phó Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động VN; Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Trưởng ban VSTBPN Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than – Khoáng sản VN; các đồng chí Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh... và 100 đại biểu là vợ thợ lò tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất của các đơn vị thành viên.

Báo cáo sơ kết phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công 9 tháng đầu năm 2018, bà Đỗ Thị Nhung, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Than - Khoáng sản VN cho biết, trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị trong Tập đoàn đã khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất và hoàn thành kế hoạch đề ra. Phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công vẫn được duy trì và luôn bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và thực hiện tốt chương trình công tác đề ra; Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Tập đoàn; Chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, đồng thời phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ và trẻ em... Trong 9 tháng qua, đã có 185 công trình, 192 sáng kiến cải tiến kỹ thuật do nữ CNVCLĐ các đơn vị trong toàn Tập đoàn đăng ký đảm nhận, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động…

07 cá nhân vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng

 

Quý IV năm 2018, cùng với việc vận động chị em tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy chế của Tập đoàn, Ban Nữ công các cấp TKV sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, tăng năng suất lao động và hiệu quả SXKD; đồng thời, củng cố, kiện toàn và phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của Ban Nữ công các cấp…

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nữ CNVCLĐ, đồng thời ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn và biểu dương sự đóng góp thầm lặng của những người phụ nữ có chồng là thợ lò, góp phần hoàn thành nhiệm vụ. Ông Vũ Anh Tuấn cho rằng, lãnh đạo Tập đoàn luôn quan tâm đến đời sống người lao động, đặc biệt là với nữ CNVCLĐ, do đó, cùng với việc tiếp tục thực hiện các chính sách cho người lao động, cần thực hiện tốt hơn nữa các chương trình công tác của Ban Nữ công cơ sở, nắm bắt nguyện vọng cũng như giải đáp những vướng mắc của chị em một cách kịp thời; chăm lo, bồi dưỡng cán bộ nữ và có công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ cho phù hợp…

 

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đã có 07 cá nhân vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng vì có nhiều thành tích đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam, 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công được Công đoàn TKV khen thưởng, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ được Tổng Giám đốc Tập đoàn khen thưởng; 100 vợ thợ lò tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất của các đơn vị thành viên được tuyên dương.

Đỗ Thị Nhung

 

"Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”

 

Print
Tags:

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top