Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nghệ An

Chủ Nhật 11/11/2018 | 15:47 GMT+7

VHO- Ngày 10.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huyệ đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Nghệ An nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2018). 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng bức tranh hình ảnh Bác Hồ và Bác Tôn thể hiện tình đoàn kết cho nhân dân xóm Thanh Lương

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Thanh Lương, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An,  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đại đoàn kết vừa là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, của Bác Hồ, vừa là truyền thống rất tốt đẹp của đất nước, dân tộc ta. Phát huy tinh thần và truyền thống đại đoàn kết, xóm Thanh Lương nói riêng, xã Hiến Sơn nói chung đã đạt được nhiều thành tích, đặc biệt là đang phấn đấu để cuối năm 2018 về đích nông thôn mới; nhân dân xóm Thanh Lương cũng đã phát triển kinh tế rừng nên đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, nhiều con em đỗ đại học. Phó Thủ tướng đề nghị nhân dân thôn Thanh Lương và xã Hiến Sơn tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các cuộc vận động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Quỹ vì người nghèo’, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,… xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, nhanh chóng giúp bốn hộ còn lại thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phòng chống hiệu quả tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải mâu thuẫn nội bộ, xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại ngày lễ, Đồng chí Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tặng 100 triệu đồng cho địa phương, 15 xuất quà cho các gia đình và trồng cây đại đoàn kết tại khuôn viên nhà văn hóa xóm Thanh Lương. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trồng cây Đại đoàn kết trong khuôn viên Nhà văn hoá Xóm Thanh Lương

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra mừng vui, rộn rã trong tiếng cồng chiêng, khắc luống, nhảy xòe… từ các thôn làng miền xuôi đến vùng bản miền tây Nghệ An với các tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước của các em thiếu nhi và bà con. Dọc quốc lộ 7, tại bản Chắn, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra rộn ràng, náo nức. Ngày hội được tổ chức bởi Ủy ban MTTQ xã và huyện Tương Dương. Bản Chắn nằm phía tả ngạn sông Lam, giáp ranh với Thị trấn Hòa Bình với 111 hộ (347 khẩu), hầu hết là đồng bào dân tộc Thái. Nguồn thu nhập chính là sản xuất nương rẫy và chăn nuôi gia súc. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái được bà con bản Chắn đặc biệt quan tâm, CLB Dân ca - nhạc cụ đã được thành lập và hoạt động tích cực. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi. Hiện bản Chắn có hơn 88% số hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa. Ngày hội đại đoàn kết năm nay ở bản Chắn được tổ chức gọn nhẹ, đầm ấm tăng cường đoàn kết cộng đồng xây dựng bản làng ngày càng bền chặt.

Bà con miền Tây Nghệ An vui hội ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngược quốc lộ 48, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con dân tộc Thái ở quê mới Piềng Văn tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Trưởng bản Lô Đình phấn khởi cho biết: Năm 2011, bản Nong Lanh di dời từ núi cao xuống thấp, đổi tên thành Piềng Văn. Toàn bản hiện có 46 hộ, 156 khẩu. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, có đầy đủ điện, đường, trường, trạm nhưng bản Piềng Văn vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Trước khi rời bản, cả bản đồng lòng ra một quy ước giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa. Về nơi ở mới, rút bài học từ những bản tái định cư trước, người bản Piềng Văn tự dựng nhà sàn truyền thống bằng gỗ cách điệu mái ngói đỏ tươi; kiên quyết không chạy theo phương án ở nhà sàn xây dựng bằng bê-tông. Phục dựng, bảo tồn những nét văn hóa đã có bao đời của dân tộc, trong những buổi sinh hoạt, người già kể cho lớp trẻ nghe về tích truyện dựng bản lập mường bằng tiếng Thái. Các nhạc cụ: cồng chiêng, pí lăng, khèn bè..., các làn điệu dân ca: khắp, lăm, nhuôn... được sưu tầm và được các nghệ nhân truyền dạy cho lớp trẻ. Trong những dịp lễ hội, các trò chơi dân gian như: chọi gụ, bắn nỏ, đi cà kheo... được duy trì tổ chức. Những năm vừa qua, đời sống kinh tế - văn hóa của người dân bản được nâng lên rõ rệt. Trong Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc, say trong điệu nhảy sạp và rộn rã cồng chiêng, cả bản ai cũng nhắc nhở nhau phải giữ gìn tình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế để bộ mặt bản làng ngày càng khang trang, giàu đẹp.
Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, nhân dân trong các khu dân cư tỉnh Nghệ An từ miền xuôi đến miền ngược đã cùng nhau ôn lại truyền thống, quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nhằm kết nối tình yêu thương, giúp nhau cùng vươn lên, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thôn phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

PHẠM NGÂN

Print

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top