"Biển đảo quê hương, Môi trường và Di sản"

VHO- Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền và Triển lãm tranh cổ động với chủ đề “Biển đảo quê hương, Môi trường và Di sản” vừa khai mạc tại thành phố Hạ Long do Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

 

Khai mạc hội diễn

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy tới dự lễ khai mạc và trao tặng cờ luân lưu cho các đơn vị tham gia. Từ ngày 20 - 24.10, hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, nhạc công đến từ các Trung tâm văn hóa nghệ thuật, trung tâm văn hóa - điện ảnh của 24 tỉnh, thành phố trong cả nước thi diễn những làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc truyền thống của các vùng miền gắn với đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân.

Với chủ đề hướng về ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quê hương, truyền thống đoàn kết, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam mến yêu, trong khuôn khổ hội diễn, tại 3 thành phố lớn của đất mỏ là Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí, Ban tổ chức sẽ tổ chức các chương trình lưu diễn, phục vụ người dân và khách du lịch. Nhân dịp này, triển lãm tranh cổ động khổ lớn tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia cũng được tổ chức với chủ đề “Biển đảo quê hương, môi trường và di sản”. Theo đó, 15 cụm pano với hơn 150 bức tranh cổ động tấm lớn sẽ được trưng bày ở phía trước Cung Quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh và trên các trục đường chính của thành phố Hạ Long.

TRẦN HƯNG

 

 

Ý kiến bạn đọc