Phong Phú Hà Nam lần đầu vô địch giải bóng đá nữ VĐQG

VHO- Chiều tối 15.10, trên sân Thống Nhất, TP.HCM các cô gái đội Phong Phú (PP) Hà Nam đã làm nên kỳ tích của mình để lần đầu tiên giành chức vô địch quốc gia (VĐQG) khi đánh bại CLB TP.HCM 1 với tỉ số 1-0 ở trận chung kết.

Phong Phú Hà Nam lần đầu vô địch giải bóng đá nữ VĐQG - ảnh 1

Đội PP Hà Nam lần đầu lên ngôi hậu giải bóng đá nữ VĐQG.

Việc bị mất 4 trụ cột sau án phạt của VFF vì hành vi ẩu đả, xô xát trên sân Thống Nhất cuối trận bán kết với các cầu thủ CLB Than Khoáng Sản Việt Nam nên CLB TP.HCM 1 đã không thể có được một đội hình mạnh nhất khi chạm trán PP Hà Nam ở trận chung kết. Chính vì thế, HLV Kim Chi chủ động cho các học trò chơi chiến thuật phòng ngự, phản công và nhường thế trận cho đối phương. Đoàn quân của HLV Nguyễn Thế Cường tung sức ép lên khung thành thủ môn kỳ cựu Đặng Thị Kiều Trinh hòng tìm bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Trong một tình huống phạt góc bên cánh phải, Phong Phú Hà Nam đã có bàn thắng khá may mắn nhờ công tiền đạo chủ lực Lê Thu Thanh Hương (số 10) ở phút thứ 39. Đây cũng là pha lập công thứ 7 của cô ở mùa giải này và cũng là bàn thắng duy nhất ấn định chiến thắng trong trận chung kết kịch tính.

Phong Phú Hà Nam lần đầu vô địch giải bóng đá nữ VĐQG - ảnh 2

Dù rất cố gắng, nhưng TP.HCM 1 cũng không tìm được bàn gỡ hòa ở hiệp 2

Dù hiệp 2, HLV Kim Chi đã cho các học trò dâng cao tấn công tìm bàn gỡ nhưng với sự xuất sắc của thủ thành Trần Thị Hải Yến, mọi cố gắng trên hàng công của TP.HCM 1 đều trở nên vô nghĩa. Phong độ xuất sắc của Hải Yến cũng giúp cô giành được danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Với 9 bàn thắng, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đã thuộc về tiền đạo Huỳnh Như của đội bóng TP.HCM 1.

Phong Phú Hà Nam lần đầu vô địch giải bóng đá nữ VĐQG - ảnh 3

Các cô gái PP Hà Nam vui mừng khi giành chiến thắng trước TP.HCM 1 để lần đầu lên ngôi địch

Sau giải đấu này, thủ môn kỳ cựu Kiều Trinh của TP.HCM 1 cũng sẽ nói lời từ giã sự nghiệp bóng đá và đây quả thật không phải là kết quả cô cùng các đồng đội mong chờ. Các cầu thủ TP.HCM 1 cùng HLV Kim Chi đã nỗ lực nhưng không may mắn trong trận chung kết. Tuy nhiên, các CĐV nhà vẫn dành những tràng pháo tay động viên, an ủi thầy trò đoàn quân đến từ thành phố mang tên Bác.
Đây cũng là danh hiệu vô địch cúp quốc gia đầu tiên của CLB PP Hà Nam và họ xứng đáng lên ngôi hậu sau những nỗ lực hết mình, tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi dù cả 4 đội bóng vào đến bán kết đều khá tương đồng về lực lượng lẫn phong độ.
Chung cuộc, PP Hà Nam giành cúp vô địch, CLB TP.HCM 1 trở thành cựu vương khi về thứ 2 và đồng hạng 3 thuộc về CLB Hà Nội và Than Khoáng Sản Việt Nam.

V.Linh

Ý kiến bạn đọc