Hàng loạt án phạt được đưa ra cho hành vi ẩu đả của các nữ cầu thủ

Trao đổi với PV Văn Hóa, Trưởng Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Hải Hường cho biết dù là ngày nghỉ nhưng cả ngày 14.10, Ban đã họp nhiều lần để xem xét và đưa ra án phạt đối với các nữ cầu thủ.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu ở phút bù giờ thứ 4 trận bán kết thứ 2 trong khuôn khổ Giải bóng đá nữ VĐQG 2018 giữa hai đội TP.HCM I với Than Khoáng Sản trên sân Thống Nhất (TP.HCM) ngày 12.10, một cầu thủ Than Khoáng Sản (áo xanh) có pha vào bóng nguy hiểm sát đường biên. Sau đó, cầu thủ áo đỏ của CLB TP.HCM chạy theo đánh nguội từ phía sau để trả thù đúng lúc trọng tài thổi còi hết trận. Ngay lập tức, cảnh hỗn chiến diễn ra trước ống kính máy quay truyền hình đang trực tiếp.

Hàng loạt án phạt được đưa ra cho hành vi ẩu đả của các nữ cầu thủ - ảnh 1

Các cầu thủ nữ TP.HCM đánh hội đồng thủ môn đội Than Khoáng sản

Dù nhiều năm làm công tác xét xử các hành vi vi phạm trên sân cỏ nhưng đây là lần đầu tiên Ban Kỷ luật xét xử một vụ ẩu đả của các nữ cầu thủ. Tuy thế, ông Hải Hường cho rằng dù là cầu thủ nam hay nữ  khi đã vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng luật. Án phạt được đưa ra, theo ông Hường là sẽ có tính răn đe, giáo dục đối với các nữ kỷ luật.

Cụ thể Ban Kỷ luật quyết định phạt Trung tâm TDTT Thống Nhất là đơn vị đăng cai tổ chức các trận đấu lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc năm 2018, số tiền là 10.000.000 đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đánh cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam trong trận đấu nói trên.

Đặc biệt các nữ cầu thủ của đội TP.HCM I, tham gia vào màn ẩu đả, có hành vi xâm phạm thân thể thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng đối với cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam đều nhận mức phạt nặng là 10.000.000 đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 5 tháng. Các cầu thủ phải nhận mức phạt này gồm: Trần Nguyễn Bảo Châu (số 18), Nguyễn Thị Mỹ Anh (số 25), Trần Thị Phương Thảo (số 37), Trần Thị Thu (số 15).

Hàng loạt án phạt được đưa ra cho hành vi ẩu đả của các nữ cầu thủ - ảnh 2

Vì hành vi phi thể thao này mà nhiều cầu thủ nữ bị phạt nặng

Ngoài ra cầu thủ Phạm Hoàng Quỳnh (số 8), Khổng Thị Hằng (số 32) của đội Than Khoáng Sản Việt Nam cũng phải nhận án phạt tương tự do có hành vi xâm phạm thân thể thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng đối với cầu thủ của đội TP.HCM I. Ban Kỷ luật VFF cũng quyết định phạt đội TP.HCM I số tiền là 30.000.000 đồng do có số đông cầu thủ của đội tham gia ẩu đả với cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam.

Án phạt cảnh cáo cũng được đưa ra với ông Trần Anh Tuấn, Trưởng đoàn đội TP. HCM I và ban huấn luyện đội bóng này do có số đông cầu thủ của đội tham gia ẩu đả với cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam trong trận đấu giữa hai đội.

Đội Than Khoáng Sản Việt Nam cũng bị phạt 30.000.000 đồng do có số đông cầu thủ của đội tham gia ẩu đả với cầu thủ của đội TP.HCM I trong trận đấu giữa hai đội. Án phạt cảnh cáo cũng được đưa ra đối với ông Trịnh Minh Dũng, Trưởng đoàn và ban huấn luyện đội Than Khoáng Sản Việt Nam do có số đông cầu thủ của đội tham gia ẩu đả với cầu thủ của đội TP.HCM I trong trận đấu nêu trên.

Thu Sâm

Ý kiến bạn đọc