Lớn mạnh từ phong trào TDTT địa phương

VH- Sau 6 tháng tranh tài, thi đấu tại 20 môn và phân môn, Đại hội TDTT TP Đà Nẵng lần thứ VIII năm 2018 đã khẳng định sự thu hút của các phong trào thể dục thể thao đối với quần chúng nhân dân, tạo đà cho sự chuẩn bị tiếp theo trên những sân chơi lớn hơn trong Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018.

Lớn mạnh từ phong trào TDTT địa phương - Anh 1

Thi đấu nội dung Taekwondo

 Phát hiện nhiều nhân tố xuất sắc

Ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao Đà Nẵng chia sẻ: “Đại hội lần này diễn ra đúng theo kế hoạch đề ra, thu hút hàng ngàn vận động viên VĐV tham gia thi đấu 20 môn và phân môn từ ngày 25.3 - 30.9. Cụ thể, ngoại trừ môn bóng đá nam 11 người bị hủy vì không đủ số lượng đội tham dự, còn lại VĐV đăng ký đủ các môn Việt dã, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng bàn, Bóng chuyền nam, Bóng chuyền nữ, Bóng đá nữ, Bóng đá Fusal nam, Đá cầu, Cầu lông, Bóng chuyền bãi biển, Bóng đá bãi biển, Bi sắt, Điền kinh, Bơi, Karatedo, Billiards,  Vovinam và Võ cổ truyền.. Ngoài việc cơ sở vật chất được đầu tư tốt, đáp ứng được điều kiện của các môn thi đấu, các đoàn tham dự ĐH TDTT đều mang tinh thần thi đấu cao và có trách nhiệm, sự nỗ lực của các quận huyện trong công tác xây dựng phong trào cũng giúp khoảng cách giữa các đơn vị từng bước được thu hẹp, nhất là trong các môn thi điền kinh, bơi lội, võ…”.

Lớn mạnh từ phong trào TDTT địa phương - Anh 2

 Bóng chuyền bài biển là một trong những môn thể thao phát triển mạnh của Đà Nẵng

Lớn mạnh từ phong trào TDTT địa phương - Anh 3

 Tranh đấu ở nội dung bóng bàn nữ

Vốn được đánh giá là 2 địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh của thành phố, quận Hải Châu và  quận Thanh Khê đã có sự chuẩn bị, đầu tư khá kỹ lưỡng về lực lượng để sẵn sàng tranh tài hướng đến ngôi vị cao nhất. Nếu quận Hải Châu có lợi thế về 3 môn Cầu lông, Bơi lội và Taekwondo khi mỗi nội dung giành được 7 HCV thì quận Thanh Khê cũng phát huy sở trường ở các môn Bơi lội (10 HCV), điền kinh (5 HCV), bóng bàn và Karatedo (8 HCV). Tuy nhiên, với lực lượng đồng đều ở tất cả các nội dung và thi đấu xuất sắc giành kết quả tốt, quận Hải Châu dẫn đầu bảng tổng xếp huy chương đại hội lần này với 44 HCV, nhiều hơn quận Thanh Khê 11 HCV. 

Trong ĐH TDTT lần này, sự bất ngờ đến từ các đoàn VĐV huyện Hòa Vang. Tuy không được đánh giá cao ngay từ khi đại hội bước vào giai đoạn khởi tranh, song các VĐV của huyện Hòa Vang càng thi đấu càng tự tin và phát huy được thế mạnh của mình ở nội dung điền kinh. Ở môn này, Hòa Vang đoạt 8 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ trong tổng số 20 bộ huy chương của đại hội, giành luôn ngôi vị nhất toàn đoàn. Điều khá bất ngờ thú vị là ở môn Karatedo, các võ sĩ đến từ vùng ven đô thi đấu xuất sắc, đoạt 4 HCV, 2HCB, 1 HCĐ, cùng bằng số HCV so với đội dẫn đầu quận Thanh Khê nhưng ít hơn HCB và HCĐ.  Với kết quả này, huyện Hòa Vang đoạt 21 HCV, qua mặt quạn Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn (cùng đoạt 18HCV) để cán đích ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng xếp huy chương.

Lớn mạnh từ phong trào TDTT địa phương - Anh 4

 Thi đấu nội dung bóng bàn nam

Chuẩn bị hướng tới ĐH TDTT toàn quốc 2018

 “Các VĐV nghiệp dư tham gia thi đấu trong Đại hội TDTT Thành phố đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cũng như tính chuyên nghiệp của một số môn như: Việt dã, điền kinh. Ở một số môn như: Billiards, cờ tướng, cờ vua, bơi…, ngành TDTT đã phát hiện được không ít nhân tố mới xuất sắc và một số gương mặt đã được tuyển chọn vào các tuyến năng khiếu.Với mục tiêu trước mắt là hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, ngành TDTT Đà Nẵng tập trung đầu tư cho 3 nhóm môn chủ lực cơ bản như điền kinh, bơi, lặn, cử tạ, đua thuyền; nhóm các môn có khả năng tranh chấp huy chương vàng tại ĐH TDTT toàn quốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tố chất con người Đà Nẵng, các môn có phong trào phát triển mạnh như Judo, taekwondo, boxing, wushu, cờ, võ cổ truyền, bóng chuyền bãi biển…; nhóm các môn duy trì phát triển và từng bước nâng cao thành tích khi có điều kiện như Karatedo, pencak silat, đá cầu, bắn cung, dance sports…”, Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao cho biết.

Về lâu dài, ngành TDTT thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện VĐV trẻ, nhằm hình thành lực lượng kế thừa xứng đáng và thi đấu giành thành tích ở các giải quốc gia, quốc tế một cách ổn định. Ngành ưu tiên cử các VĐV chủ lực, VĐV trẻ triển vọng các môn trọng điểm đi tập huấn tại các quốc gia có nền thể thao phát triển mạnh; tăng cường sự quan tâm của xã hội về xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao thành tích cao.

N. H

 

 

 

Ý kiến bạn đọc