QUẢNG BÌNH: Xe du lịch liên tiếp bị ném đá

VH- Công ty Vận tải du lịch dịch vụ Hưng Long (đóng tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới vừa có đơn gửi cơ quan chức năng huyện Quảng Ninh và Quảng Trạch (Quảng Bình) trình báo xe của họ bị ném đá gây thiệt hại về tài sản khi đi qua địa phương.

QUẢNG BÌNH: Xe du lịch liên tiếp bị ném đá - Anh 1

 Xe khách Hưng Long bị các đối tượng giấu mặt ném đá gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến hành khách đi xe

Hồi 19h35 ngày 20.9, lái xe Nguyễn Hai (SN 1980) điều khiển xe du lịch BKS 29B-04.1.51 chạy hướng Mỹ Đức (Lệ Thủy) về Đồng Hới khi ngang Trường Tiểu học Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh thì bị một số đối tượng bịt mặt chặn xe, dùng đá ném tới tấp vào hông trái của xe khiến hàng loạt tấm kính cường lực trên xe vỡ vụn, kính chắn gió phía trước rạn nứt lớn. Vụ việc khiến hành khách trên xe hoảng loạn.

Trước đó, lúc 4h 30 ngày 19.9, tại km61 thuộc xã Quảng Đông (Quảng Trạch), tài xế Nguyễn Văn Lưu điều khiển xe ô tô khách BKS 29B-083.50 cũng đã bị một đối tượng bịt mặt, đi xe máy ném đá vỡ kính hông trái.

Đại diện Hãng xe du lịch Hưng Long cho rằng, có thể đây là nhóm côn đồ lộng hành từng tấn công loạt tài xế chở du khách tham quan chùa Hoàng Phúc và nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp cuối tháng 7.2018.

Được biết, liên quan đến sự việc loạt tài xế và du khách bị côn đồ tấn công tại huyện Lệ Thủy, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo cơ quan Công an tỉnh có biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Sau đó, Công an huyện Lệ Thủy cũng đã khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” nhưng đến nay chưa có bị can nào bị khởi tố.

PHẠM PHÚ

 

 

Ý kiến bạn đọc