Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hoá, bảo tồn các giá trị truyền thống

VH- Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình ngày 3.10 tại Hà Nội, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh cần quan tâm, tăng cường đầu tư nhiều hơn để phát triển hệ thống thiết chế văn hoá trên địa bàn, chú trọng bảo tồn các giá trị văn hoá như lễ hội, các làng, bản, buôn truyền thống...

Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình Hoàng Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Tỉnh; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo Sở VHTTDL và các đơn vị chức năng tỉnh Hoà Bình.
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở VHTTDL Hoà Bình Bùi Ngọc Lâm cho biết, trong những năm qua, mặc dù là một tỉnh miền núi nghèo, kinh tế chưa phát triển nhưng Hoà Bình đã đặc biệt quan tâm đến phát triển sự nghiệp VHTTDL trên địa bàn.
Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc luôn được quan tâm. Tỉnh đã thực hiện 9 đề tài sưu tầm, nghiên cứu và giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc; 38 lễ hội tiêu biểu của các dân tộc đang được duy trì khôi phục.
Đồng thời, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng 5 di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh; đến nay toàn tỉnh đã có 38 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 25 di tích cấp tỉnh. Nhằm góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc, tỉnh đã sưu tầm, biên soạn, phát hành cuốn sách ảnh Mo Mường Hòa Bình. Số lượng cồng chiêng trên địa bàn hiện đang được lưu giữ gần 10.000 chiếc.
Bên cạnh đó, mô hình thiết chế văn hoá ở cấp xã và xóm, bản như nhà văn hoá, điểm bưu điện văn hoá được xây dựng và hoạt động hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.400 nhà văn hoá đi vào hoạt động, đạt tỉ lệ gần 70% xóm bản có nhà văn hoá.
Trong các lĩnh vực thể thao, du lịch, gia đình, tỉnh Hoà Bình cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn nên công tác xã hội hoá các hoạt động văn hóa, thể thao còn nhiều hạn chế, nguồn kinh phí ngân sách đầu tư cho các hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu.
Đáng chú ý, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao còn nhiều bất cập, hệ thống thiết chế từ tỉnh đến cơ sở vừa thiếu, vừa không đồng bộ, quy mô chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân...
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao những cố gắng của tỉnh Hòa Bình trong phát triển sự nghiệp VHTTDL và gia đình trên địa bàn. Bộ trưởng lưu ý, hiện nay các Chiến lược phát triển trong các lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình đã được ban hành, đề nghị tỉnh giao Sở VHTTDL nghiên cứu xây dựng các Nghị quyết nhằm phát triển sự nghiệp VHTTDL trên địa bàn.
Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở vùng sâu vùng xa. Bộ trưởng cũng lưu ý vấn đề tổ chức lễ hội, các lễ hội truyền thống phải được “trả” về cho dân, tránh tình trạng các lễ hội bị biến dạng.
Với những đề xuất của Hoà Bình, Bộ trưởng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ phối hợp, nghiên cứu, hỗ trợ tỉnh về các nội dung lập kế hoạch, hồ sơ khoa học các dự án, cân đối hỗ trợ đầu tư kinh phí...


P.Anh

Ý kiến bạn đọc