Sẽ sớm có phương án trùng tu Châu Hương Viên

VHO- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các Sở, ngành liên quan vừa tiến hành khảo sát khuôn viên Châu Hương Viên, một địa chỉ văn hóa nổi tiếng xứ Huế.

Sẽ sớm có phương án trùng tu Châu Hương Viên - Anh 1

 Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát địa chỉ văn hóa Châu Hương Viên ngày 12.10

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập bất cứ khi nào của công trình này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo các đơn vị cần xác định cụ thể và chính xác diện tích Châu Hương Viên; nghiên cứu, khảo sát, đánh giá lại toàn bộ công trình để sớm có phương án trùng tu phù hợp.

Ông Phan Ngọc Thọ cho biết, thời gian qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chính sách, quan tâm đẩy mạnh tu bổ nhiều công trình trọng điểm có giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc tiêu biểu. Tuy nhiên đây là việc là lâu dài và đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng và toàn thểnhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa. Đồng thời, huy động nguồn xã hội hóa từ nhân dân để tu bổ, tôn tạo các di tích.

Trước đó Văn Hóa đã có bài phản ánh, Châu Hương Viên (tọa ở đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế) vốn được cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị, một nhà thơ nổi tiếng thời cận đại (tên thật Nguyễn Phúc Ưng Bình) lập nên, và là nơi sinh hoạt văn hóa truyền thống nổi tiếng của vùng đất Cố đô thời đó, nổi bật là nghệ thuật ca Huế thính phòng. Sau khi cụ Ưng Bình qua đời, con cháu trong gia đình vào miền Nam sinh sống nên từ một khuôn viên nhà vườn rộng Châu Hương Viên đã bị lấn chiếm và thu hẹp dần. Công trình chính là căn nhà rường ba gian đã bị hư hại gần như hoang phế. Nhiều nghệ sĩ ca Huế gạo cội cũng đang có cuộc vận động để góp phần cho kế hoạch trùng tu, phục dựng lại địa chỉ sinh hoạt văn hóa Châu Hương Viên.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc