Quý I năm 2024, Khánh Hòa đón 2,1 triệu lượt khách lưu trú

VHO - Ngày 29.3, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: Tính tổng 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã đón khoảng 2,1 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ; hơn 942.000 lượt khách nội địa, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11.608,8 tỉ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Quý I năm 2024, Khánh Hòa đón 2,1 triệu lượt khách lưu trú - Anh 1

Du khách tham quan các điểm du lịch Nha Trang

Tính riêng trong tháng 3.2024, Khánh Hòa đón khoảng 650.000 lượt khách lưu trú; trong đó, khách quốc tế ước đạt 400.000 lượt, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 250.000 lượt,gấp 1,5 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.458 tỉ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, từ đầu năm 2024, Sở Du lịch nỗ lực triển khai nhiều chương trình xúc tiến thu hút khách quốc tế. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 17 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh, 16 chuyến bay từ Trung Quốc đến Cam Ranh, các thị trường Thái Lan, Kazakhstan, Malaysia từ 5-7 chuyến bay/tuần… Với việc các đường bay quốc tế từ Trung Quốc, Nga… phục hồi và đang phát triển là tín hiệu tích cực đối với ngành Du lịch Khánh Hòa. Đây là cơ sở để ngành hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc