Vĩnh Long: Hơn 2.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

VHO - Ngày 27.3, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người; Khai mạc cuộc chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Vĩnh Long và Hội thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.

Vĩnh Long: Hơn 2.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 - Anh 1

Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Vĩnh Long

Tham gia buổi lễ có ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long; hơn 2.000 đại biểu là lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương cùng CB-CVC, lực lượng vũ trang, HSSV, đoàn viên thanh niên, huấn luyện viên và vận động viên.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập thể dục (27.3.1946 – 27.3.2024) và thiết thực hưởng ứng Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Hơn 2.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 - Anh 2

Đông đảo người dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Giàu, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long đã đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rèn luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất, sức khỏe… Ông Phan Văn Giàu cũng đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất..., đẩy mạnh kêu gọi chung tay của xã hội nhằm tổ chức nhiều hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn thể thao phong phú tại địa phương mình, thu hút mọi người tham gia vì mục tiêu chung, vì sức khỏe cộng đồng.  

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 2.000 vận động viên  đã tham gia hưởng ứng hoạt động chạy với 2 cự ly 2km và 4km.

BÌNH THỦY

Ý kiến bạn đọc