Bắc Giang phát động “Toàn dân rèn luyện thể thao”

VHO - Hưởng ứng phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người, Bắc Giang đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao 27.3.

Ngày 10.3 tại Quảng trường 3.2, UBND TP Bắc Giang tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Đến dự có lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Bắc Giang; Sở VHTTDL và hơn 1 nghìn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ công an, quân đội, thầy cô giáo, học sinh và người dân trên địa bàn thành phố.

Bắc Giang phát động “Toàn dân rèn luyện thể thao” - Anh 1

Các VĐV tham gia giải chạy Việt dã Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo UBND TP  kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân tích cực luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, góp phần xây dựng đất nước, quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Hưởng ứng lời kêu gọi, hơn 1 nghìn người đã tham gia chạy tập thể trên quãng đường 1,2 km.

Từ năm 2015, Bộ VHTTDL  và Ủy ban Olympic Việt Nam đã phát động trên toàn quốc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời từng bước hình thành thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao trong cộng đồng. Hiện nay, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trở thành hoạt động truyền thống hằng năm của TP Bắc Giang.

Trước đó, ngày 6.3 tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang, nhằm nâng cao sức khỏe cho viên chức, người lao động Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang đã tổ chức giải chạy Việt dã truyền thống và Bóng chuyền hơi và thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2024.

Tham dự giải có 41 vận động viên tham gia giải Việt dã (cự ly: 5000m nam lứa tuổi 45 trở lên; 5000m nam lứa tuổi dưới 45 tuổi; 3000m nam lứa tuổi 45 trở lên; 3000m nam lứa tuổi dưới 45; 1500m nữ), và 04 đội bóng nam, nữ phối hợp (03 nam, 02 nữ).

Giải đấu là sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp viên chức, người lao động có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giải tỏa mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng; qua đó, thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”./.

Ngoài ra, trong ngày 2.3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức giải Cầu lông truyền thống phụ nữ 8.3 lần thứ XXV năm 2024;  Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức vòng chung kết giải Bóng chuyền hơi công chức, viên chức, lao động lần thứ Nhất năm 2024, Sở VHTTDL giúp về chuyên môn…

T.LAM

Ý kiến bạn đọc