Hát Quan làng của người Tày ở Tuyên Quang đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VHO - Tối 2.3, Lễ hội “Hương sắc Na Hang năm 2024” đã khai mạc tại Quảng trường thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Cũng trong dịp này, huyện Na Hang đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Hát Quan làng của người Tày.

Hát Quan làng của người Tày ở Tuyên Quang đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Anh 1

Trao trao Bằng chứng nhận “Hát Quan làng của người Tày, tỉnh Tuyên Quang" là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tham dự buổi lễ có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Khiết, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Hát Quan làng của người Tày ở Tuyên Quang đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Anh 2

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Tại Lễ khai mạc, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương trao Bằng chứng nhận “Hát Quan làng của người Tày, tỉnh Tuyên Quang" đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công bố Quyết định công nhận cây di sản Việt Nam đối với cây nghiến nghìn năm tuổi tại thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang.

Hát Quan làng của người Tày ở Tuyên Quang đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Anh 3

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Lung linh huyền thoại hồ trên núi”

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Lung linh huyền thoại hồ trên núi” gồm 3 chương: Na Hang mùa xuân-Ta hát Quan làng; Lung linh huyền thoại hồ trên núi; Miền yêu thương-Đi để trở về với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên có tên tuổi như: Tấn Minh, Tân Nhàn, DOUBLE2T, Lan Quỳnh, Đoàn Hồng Hạnh, Tiến Hưng và các diễn viên Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam, Đoàn Múa HT, Nghệ nhân hát Then, thiếu nhi huyện Na Hang.

 

Hát Quan làng của người Tày ở Tuyên Quang đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Anh 4

Lễ hội Hương sắc Na Hang 2024 diễn ra từ mùng 1 đến 10 tháng 3 với nhiều hoạt động nổi bật như: Lễ hội Áo dài và Liên hoan Dân vũ huyện Na Hang mở rộng năm 2024; tham quan Cây Di sản Việt Nam và hang Bó Kim thôn Bản Bung, xã Thanh Tương; tham quan Danh thắng quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình; Khu Lâm viên Phiêng Bung, xã Năng Khả; các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương tại khu chợ đêm, tuyến phố đi bộ, bến thủy, cây hạnh phúc; khánh thành du thuyền Phượng Hoàng; tham quan ngắm cảnh hoa lê tại xã Hồng Thái. Cũng trong dịp này du khách được thưởng thức trà Shan Tuyết Na Hang; trải nghiệm tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam; tham quan làng văn hóa du lịch Khâu Tràng; trải nghiệm các vườn lê, thưởng thức ẩm thực dân tộc và tìm hiểu văn hóa dân tộc Dao Tiền tại xã Hồng Thái, chương trình quảng bá sản phẩm du lịch “Về nơi hát Then” với ánh sáng màu lung linh về đêm trên hồ thủy điện Na Hang...

Hát Quan làng của người Tày ở Tuyên Quang đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Anh 5

Cũng trong dịp này Na Hang quảng bá sản phẩm du lịch mới “Về nơi hát Then”

Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2024 được UBND huyện Na Hang tổ chức góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy du lịch phát triển.

Na Hang là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, là nơi có điều kiện tự nhiên đặc biệt, với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Truyền thống văn hóa, lịch sử và thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng tạo cho Na Hang địa thế độc đáo, là nơi hội tụ, giao thoa sắc thái văn hóa các dân tộc thiểu số. Huyện Na Hang phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình là trung tâm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá có thương hiệu quốc gia, tiến tới thương hiệu quốc tế; đón trên 350.000 lượt khách du lịch, doanh thu xã hội từ du lịch đạt hơn 430 tỉ đồng, tạo việc làm cho khoảng trên 5.600 lao động.

THANH LÂM

Ý kiến bạn đọc