Bình Định: Tham quan tháp Chăm bằng cách quét QR code

VHO - Chiều 25.10, Sở TT&TT Bình Định đã tổ chức bàn giao hệ thống QR code hỗ trợ thuyết minh 7 cụm tháp Chăm trên địa bàn cho Bảo tàng Bình Định. Đây là ứng dụng nhằm giúp du khách có thể tự tìm hiểu, nghiên cứu thông tin về các di tích tháp Chăm ở Bình Định bằng cách dùng Zalo hoặc ống kính điện thoại quét QR code.

Bình Định: Tham quan tháp Chăm bằng cách quét QR code - Anh 1

Lãnh đạo Sở TT&TT Bình Định bàn giao hệ thống QR code hỗ trợ thuyết minh 7 cụm tháp Chăm trên địa bàn cho Bảo tàng Bình Định

Trao đổi với Văn Hóa, ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở TT&TT Bình Định thông tin: Hệ thống QR code nói trên được đơn vị phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện trong vòng 1 tuần qua. Hệ thống QR code này hỗ trợ thuyết minh 7 cụm tháp Chăm nổi tiếng ở Bình Định, bao gồm: Tháp Đôi, Bánh Ít, Bình Lâm, Cánh Tiên, Dương Long, Phú Lốc, Thủ Thiện (tổng cộng 11 đoạn clip giới thiệu).

Bình Định: Tham quan tháp Chăm bằng cách quét QR code - Anh 2

Qua quét mã QR, du khách có thể đọc, nghe thuyết minh khái quát về vương quốc Champa

Theo ông Kha, khách du lịch chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR này có thể đọc thông tin và nghe thuyết minh các thông tin khái quát về vương quốc Champa và các tháp Chăm ở Bình Định, giới thiệu về chức năng tôn giáo và tượng thờ Linga – Yoni, giới thiệu về niên đại, phong cách kiến trúc, chức năng tôn giáo các tháp Chăm… Hệ thống QR code hỗ trợ thuyết minh giúp khách tham quan chủ động tìm hiểu thông tin về các tháp Chăm một cách nhanh chóng khi không có thuyết minh viên giới thiệu tại các điểm di tích, khách lẻ, khách nước ngoài.

Bình Định: Tham quan tháp Chăm bằng cách quét QR code - Anh 3

Du khách sẽ được trải nghiệm tham quan Tháp Dương Long qua hệ thống QR code

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó giám đốc Sở VHTT Bình Định yêu cầu Bảo tàng tỉnh này sớm triển khai việc gắn các mã QR vào những vị trí thuận tiện tại các di tích tháp Chăm để phục vụ du khách.

Được biết, trong thời gian tới lãnh đạo Sở TT&TT và Sở VHTT Bình Định sẽ tiếp tục phối hợp Sở Ngoại vụ tỉnh này để dịch các bản thuyết minh các cụm tháp Chăm sang tiếng Anh để cập nhật trên ứng dụng QR code nhằm phục vụ du khách nước ngoài.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc