Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Sáng mai, khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư 19/10/2022 | 17:07 GMT+7

VHO – Sáng mai 20.10, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tại phiên họp thứ 16, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 4.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Vào 9 giờ cùng ngày, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Trước đó, tại phiên họp thứ 16, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo kết luận số 1546/TB-TTKQH về nội dung này.

Thông báo kết luận nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về dự kiến chương trình và cách thức tổ chức kỳ họp thứ 4. Theo đó, Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20.10.2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 15.11.2022 theo hình thức họp tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Về chương trình kỳ họp: Tiếp tục rà soát, bố trí thời gian của từng nội dung cho phù hợp, trong đó: Bố trí 2,5 ngày liền mạch cho hoạt động chất vấn (không bố trí qua 2 tuần); Công tác nhân sự bố trí trong 2 ngày làm việc đầu tiên; Bố trí thảo luận ở hội trường nội dung về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 cùng với phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; Bố trí thảo luận ở hội trường nội dung về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng phiên thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp; Kéo dài hơn nữa khoảng cách giữa phiên thảo luận tổ và phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để các cơ quan có thêm thời gian tổng hợp, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm việc với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan để rà soát công tác chuẩn bị, các điều kiện bảo đảm để kỳ họp diễn ra an toàn tuyệt đối, không được chủ quan, bảo đảm chu đáo cả về công tác phòng, chống dịch, an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như các điều kiện ăn, nghỉ, đi lại của đại biểu trong kỳ họp.

Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội tiếp tục tăng cường chất lượng công tác thư ký, tổng hợp các nội dung của kỳ họp. Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện Đề án tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về kỳ họp thứ 4 và tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông về kỳ họp gắn với việc truyền thông về kết quả Hội nghị Trung ương 6, các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; kịp thời nắm bắt thông tin dư luận xã hội, đấu tranh với thông tin xấu, độc, những luận điệu xuyên tạc, chống phá... Giao Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình kỳ họp, gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại phiên họp trù bị.

TÙNG QUANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top